Tân Tổng thống Hàn Quốc và nhiệm kỳ mới đầy thách thức

Thanh Hà |

Ông Yoon Suk-yeol đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào ngày 10.5 trong lễ nhậm chức lúc 11h sáng tại Seoul. Tổng thống mới của Hàn Quốc phải đối mặt với hàng loạt "cuộc khủng hoảng phức tạp", từ mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đến cạnh tranh Mỹ-Trung và bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng trong nước.

Để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

Phát biểu vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống ngày 10.5, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho hay: “Dù các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa không chỉ với an ninh của chúng tôi và của Đông Bắc Á, cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở để chúng ta có thể giải quyết một cách hòa bình mối đe dọa này".

Ông Yoon Suk-yeol chỉ ra, nếu Triều Tiên thực sự bắt tay vào quá trình hoàn tất phi hạt nhân hóa, Hàn Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để đưa ra một kế hoạch táo bạo nhằm củng cố đáng kể nền kinh tế Triều Tiên và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân nước này.

Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ 0h ngày 10.5 với một cuộc họp an ninh tại một boongke dưới lòng đất - dấu hiệu cho thấy vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ có mặt trong chương trình nghị sự xuyên suốt trong nhiệm kỳ 5 năm của ông, The Guardian nhận định. Cuộc họp trong boongke cũng mang tính biểu tượng cho cam kết ông đưa ra trong quá trình tranh cử về lập trường cứng rắn hơn với Triều Tiên.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Mỹ, ông Yoon Suk-yeol nói rằng, cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên không phải không được thảo luận mà điều cần thiết là phải có kết quả.

Trong nước, tân Tổng thống Hàn Quốc đối mặt với tình trạng chia rẽ sâu sắc và quốc hội do đảng Dân chủ đối lập chính kiểm soát. Ông Yoon Suk-yeol được trông đợi sẽ giải quyết lạm phát đang ở mức cao nhất trong 13 năm, điều có thể đe dọa cam kết tranh cử của ông về giải quyết bất bình đẳng đang gia tăng và tăng giá bất động sản. Theo khảo sát của Gallup Korea, 55% số người được hỏi cho rằng ông sẽ làm tốt vai trò tổng thống.

Là cựu tổng công tố viên, ông Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Yoon cũng sẽ chịu sức ép giải quyết sự bất bình âm ỉ trong nam giới trẻ, lực lượng chính ủng hộ ông trong cuộc bầu cử, về những gì họ cho là lợi thế không công bằng dành cho phụ nữ. Trong chiến dịch, ông cho biết sẽ bãi bỏ bộ bình đẳng giới của Hàn Quốc nhưng sau đó nói rằng việc này không còn là ưu tiên chính sách, dẫn đến suy đoán bộ này có khả năng sẽ được đổi thương hiệu hơn là bãi bỏ.

Các tín hiệu quan hệ quốc tế

Những nhiệm vụ khác với nhà lãnh đạo vừa nhậm chức là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc đồng thời phát triển quan hệ thân thiết lớn hơn với Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và gặp ông Yoon Suk-yeol lần đầu tiên vào ngày 21.5. Bà Kathleen Stephens cho rằng một trong những nội dung quan trọng trong cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo là cách Mỹ và Hàn Quốc làm việc cùng nhau vì công nghệ an toàn, chuỗi cung ứng an toàn.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, có ý định xây dựng mối quan hệ "hướng tới tương lai" với Nhật Bản sau nhiều năm căng thẳng. Bài phát biểu nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol tập trung nhiều vào tầm quan trọng của tự do, dân chủ và nền kinh tế thị trường, nhấn mạnh các giá trị mà Seoul chia sẻ với Tokyo và Washington. Nikkei chỉ ra, ông Yoon Suk-yeol coi hợp tác 3 bên Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản sâu sắc hơn là chìa khóa để giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhưng những khó khăn chính trị trong nước có thể tác động tới nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo.

Trong chuyến thăm xã giao tới văn phòng Tổng thống ở Seoul ngày 10.5, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn chuyển lời tới Tổng thống Yoon Suk-yeol rằng Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh tân Tổng thống Hàn Quốc đến thăm Trung Quốc vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên. Về phần mình, trong cuộc gặp, tân Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Tôi nhận thức rõ rằng Trung Quốc đang rất trân trọng các mối quan hệ song phương".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

Những thách thức với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Ngạc Ngư |

Ở Hàn Quốc đã có sự chuyển giao quyền lực từ Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in sang Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 10.5.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

Những thách thức với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Ngạc Ngư |

Ở Hàn Quốc đã có sự chuyển giao quyền lực từ Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in sang Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 10.5.