NASA đăng ảnh trên Instagram hôm 1.8 về Cassiopeia A (Cas A), gọi tàn tích siêu tân tinh này là "kính vạn hoa sắc màu".
Cơ quan vũ trụ Mỹ thông tin, Cas A là tàn tích của một ngôi sao khổng lồ cách Trái đất 11.000 năm ánh sáng đã nổ cách đây khoảng 300 năm.
Bức ảnh, theo NASA, cho thấy Cas A ở trạng thái "lộng lẫy trọn vẹn".
Bức ảnh tàn tích siêu tân tinh mà NASA đăng tải đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt thích.
NASA thông tin, ảnh tàn tích siêu tân tinh Cassiopeia A được chụp bằng 3 đài quan sát, giúp các nhà thiên văn học có cái nhìn tổng thể về tàn tích siêu tân tinh này.
Màu sắc xanh lam và xanh lục là từ dữ liệu tia X của đài quan sát tia X Chandra và thể hiện những khí ở khoảng 10 triệu độ C.
"Khí nóng này có thể được tạo ra khi vật chất phóng ra từ siêu tân tinh đập vào khí và bụi xung quanh với tốc độ khoảng 16 triệu km/h" - NASA cho hay.
Màu đỏ là dữ liệu hồng ngoại từ kính viễn vọng không gian Spitzer và thể hiện lớp bụi ấm ở “lớp vỏ bên ngoài với nhiệt độ khoảng 10 độ C”.
Màu vàng là dữ liệu quang học từ kính thiên văn Hubble, cho thấy “cấu trúc dạng sợi mỏng manh” của các khí nóng ở “khoảng 10.000 độ C”.
NASA giải thích: “Việc so sánh những hình ảnh sẽ giúp các nhà thiên văn học xác định rõ hơn liệu phần lớn bụi trong tàn tích siêu tân tinh đến từ ngôi sao lớn trước khi nó phát nổ hay từ vật phóng siêu tân tinh đang giãn nở nhanh”.