Tân Thủ tướng Nhật Bản ra chất vấn trước Quốc hội

Hải Anh |

Ông Fumio Kishida lần đầu ra chất vấn trước Quốc hội ngày 11.10. Đây là cơ hội đầu tiên để phe đối lập thăm dò các cam kết và kế hoạch của ông Kishida kể từ khi ông đảm nhận vị trí lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Những vấn đề chính

Với cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​diễn ra trong thời gian 3 tuần, việc ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 tiếp theo và xây dựng lại nền kinh tế Nhật Bản đang trở thành những chủ đề trao đổi chính, Reuters nhận định.

Dù tình hình COVID-19 của Nhật Bản đang tạm ổn định về số ca nhiễm mới nhưng các chuyên gia cảnh báo khả năng tăng số ca mắc trước mùa đông. Đảng đối lập chính của Nhật Bản ủng hộ mở rộng xét nghiệm và kêu gọi ngừng vòng luẩn quẩn quanh các biện pháp phong tỏa mềm.

Phe đối lập cũng có thể chất vấn ông Kishida về tuyên ngôn của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 31.10. Bản dự thảo mà Reuters có được cho thấy LDP muốn tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng nếu có thể.

Nhật Bản phải đối mặt với các chương trình tên lửa và hạt nhân ngày càng quyết đoán của một số nước láng giềng, vấn đề mà ông Kishida đã bày tỏ quan ngại. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng bày tỏ quyết tâm bảo vệ người dân nước này trong một môi trường an ninh ngày càng khó khăn.

Chưa xử lý ngay vấn đề thuế

Hôm 10.10, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết sẽ không tìm cách điều chỉnh ngay thuế với lợi nhuận vốn và cổ tức vì dự định theo đuổi các bước để phân phối của cải tốt hơn, ví dụ như tăng lương cho nhân viên y tế.  Ông Kishida từng cam kết giải quyết vấn đề chênh lệch giàu nghèo cũng như từng nêu quan điểm rằng xem xét các loại thuế trên là một trong số các phương án để giải quyết chênh lệch thu nhập.

Japan Times nhận định, lập trường mới của tân thủ tướng cho thấy mối quan ngại của ông về xáo trộn thị trường chứng khoán có thể xảy ra trước khả năng bị đánh thuế cao hơn. Ông chia sẻ với đài truyền hình thương mại Fuji Television Network hôm 10.10: "Tôi không có kế hoạch đánh thuế thu nhập tài chính vào lúc này. Có nhiều thứ khác cần giải quyết trước".

Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh ông dự kiến giải tán Hạ viện ngày 14.10 trước cuộc tổng tuyển cử ngày 31.10. Một số nhà đầu tư đã bày tỏ lo ngại thủ tướng mới có thể thúc đẩy việc tăng thuế lợi tức vốn, báo hiệu sự thay đổi từ các chính sách kinh tế thân thiện với nhà đầu tư mà Thủ tướng Abe Shinzo theo đuổi từ năm 2013 đến năm 2020.

Một số nhà phân tích kêu gọi Nhật Bản tăng thuế đánh thu nhập đầu tư từ mức 20% hiện tại để có ngân sách hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên cũng có những quan điểm nghi ngờ về khả năng giải quyết chênh lệch giàu nghèo từ phương pháp này.

Các nhà đầu tư lo ngại tác động tiêu cực của việc đánh thuế cao hơn với lợi tức vốn và cổ tức trên thị trường chứng khoán khi có thể làm giảm đầu tư trong nước và khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại.

Đảng Dân chủ Tự do của ông Kishida cũng không đề cập đến việc xem xét đánh thuế với lợi tức vốn và cổ tức trong nền tảng chiến dịch cho cuộc bầu cử ngày 31.10, theo dự thảo mà Reuters có được.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch soạn gói kinh tế trị giá “hàng chục nghìn tỉ yen” để tăng cường ứng phó COVID-19 và hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng do các đợt phong tỏa ngừa COVID-19 kéo dài.

Komeito, đảng liên minh cầm quyền với LDP, đề xuất phát 100.000 yen tiền mặt cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của đảng nhằm giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải phân phối tiền mặt cho những người đang gặp khó khăn” - ông Kishida nói. Ông cũng bày tỏ mong muốn quyết định cách thức tốt nhất để thực hiện với sự tham vấn với các đảng trong liên minh cầm quyền.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng nhân dịp ông Kishida Fumio được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay nhậm chức

Ngọc Vân |

Chiều 4.10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ nhậm chức, thành lập nội các mới nhằm kiểm soát COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

Nhiệm vụ đối nội khó khăn của tân Thủ tướng Nhật Bản

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã giành chiến thắng trong cuộc đua làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản ngày 29.9 và gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm ông Suga Yoshihide để chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản trong phiên họp quốc hội dự kiến ​​khai mạc vào ngày 4.10.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng nhân dịp ông Kishida Fumio được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay nhậm chức

Ngọc Vân |

Chiều 4.10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ nhậm chức, thành lập nội các mới nhằm kiểm soát COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

Nhiệm vụ đối nội khó khăn của tân Thủ tướng Nhật Bản

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã giành chiến thắng trong cuộc đua làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản ngày 29.9 và gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm ông Suga Yoshihide để chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản trong phiên họp quốc hội dự kiến ​​khai mạc vào ngày 4.10.