Tân Ngoại trưởng Mỹ được Tổng thống Donald Trump lựa chọn là ai?

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã chọn Giám đốc CIA Mike Pompeo - người ông ca ngợi là người "tràn đầy năng lượng, trí tuệ to lớn” đồng thời tin tưởng sẽ “thực sự là một Ngoại trưởng giỏi” - để thay thế ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ hôm 13.3. 

Theo The Boston Globe, Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo 54 tuổi, người California và từng theo học tại Học viện Quân sự West Point - một trong những cơ sở giáo dục đại học danh tiếng nhất nước Mỹ và đứng đầu lớp khi tốt nghiệp năm 1986.

Ông từng phục vụ trong lực lượng kỵ binh quân đội Mỹ đến năm 1991 với cấp bậc Đại úy.  Ông tốt nghiệp trường Luật Harvard năm 1994 và là biên tập viên của Harvard Law Review.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp Harvard, ông Mike Pompeo thành lập công ty Thayer Aerospace ở Kansas. Sau khi bán cổ phần ở Thayer năm 2006, ông Mike Pompeo trở thành chủ tịch công ty thiết bị mỏ dầu Sentry International.

Về sự nghiệp chính trị, ông theo trào lưu Đảng trà của đảng Cộng hòa và giành ghế trong Hạ viện Mỹ năm 2010, đại diện cho bang Kansas. Tại Hạ viện, ông Mike Pompeo được xem là nhân vật có quan điểm cứng rắn về các vấn đề an ninh quốc gia.

Ông bảo vệ cho CIA trước báo cáo Thượng viện công bố năm 2014 về việc tra tấn các tù nhân chính trị của cơ quan này trong thời kỳ hậu 11.9. "Quân đội và các chiến binh tình báo của chúng tôi là những anh hùng, không phải là những con tốt trên bàn cờ trong cuộc chơi của ACLU (Liên đoàn tự do dân sự Mỹ) và Thượng nghị sĩ Feinstein (người dẫn đầu thúc ép việc công bố báo cáo trên)", ông Mike Pompeo phát biểu khi đó.

Theo Politico, "Pompeo là tiếng nói thẳng thắn trong ủy ban đặc biệt của Hạ viện để điều tra các vụ tấn công các quan chức ngoại giao Mỹ ở Benghazi, tham gia tuyên bố phê bình cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton một cách gay gắt hơn hầu hết các đồng nghiệp của đảng Cộng hòa".

Ông cũng là một nhà phê bình gay gắt thỏa thuận hạt nhân của chính quyền Tổng thống Barack Obama với Iran, ủng hộ việc duy trì trung tâm giam giữ vịnh Guantanamo và cho rằng nhân viên cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cần phải bị tuyên án tử hình.

Sau vụ đánh bom đẫm máu ở cuộc thi chạy Boston Marathon năm 2013, ông Mike Pompeo cũng có những quan điểm cứng rắn về cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Mike Pompeo trở thành Giám đốc CIA trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngay sau khi Tổng thống nhậm chức năm ngoái. Trong vai trò người đứng đầu cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, ông có lập trường cho rằng Nga có liên quan đến việc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, mặc dù ông Donald Trump và Nhà Trắng phủ nhận.

Ông cũng cho rằng, khả năng Nga sẽ tiếp tục tìm cách can thiệp trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ trong năm 2018, theo The Boston Globe.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Rex Tillerson không nhắc tên Tổng thống Trump trong phát biểu đầu tiên sau khi bị sa thải

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu công khai đầu tiên ngày 13.3, ít giờ sau khi ông bị Tổng thống Donald Trump công bố thay thế bằng Giám đốc CIA Mike Pompeo trên Twitter. 

Nhà Trắng đột ngột cách chức thêm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ

Hải Anh |

Văn phòng nhân sự Nhà Trắng thông báo với ông Steve Goldstein - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề công về việc sa thải hôm 13.3, ít lâu sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về sự ra đi của Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Việc sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson “làm suy yếu nước Mỹ”

Hà Liên |

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer ra một tuyên bố ngắn gọn về việc Tổng thống Donald Trump sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson, trong đó nói rằng điều này "làm suy yếu nước Mỹ".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Rex Tillerson không nhắc tên Tổng thống Trump trong phát biểu đầu tiên sau khi bị sa thải

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu công khai đầu tiên ngày 13.3, ít giờ sau khi ông bị Tổng thống Donald Trump công bố thay thế bằng Giám đốc CIA Mike Pompeo trên Twitter. 

Nhà Trắng đột ngột cách chức thêm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ

Hải Anh |

Văn phòng nhân sự Nhà Trắng thông báo với ông Steve Goldstein - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề công về việc sa thải hôm 13.3, ít lâu sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về sự ra đi của Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Việc sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson “làm suy yếu nước Mỹ”

Hà Liên |

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer ra một tuyên bố ngắn gọn về việc Tổng thống Donald Trump sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson, trong đó nói rằng điều này "làm suy yếu nước Mỹ".