Tấn công lựu đạn rung chuyển điểm nóng Kashmir, nhiều người nguy kịch

Hải Anh |

Ít nhất 18 người bị thương, 4 người trong tình trạng nguy kịch sau một vụ nổ lựu đạn tại trạm xe buýt ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Vụ nổ xảy ra ở thành phố Jammu vào ngày 7.3. Lựu đạn bị ném vào một trạm xe buýt lớn trong thành phố và lăn xuống gầm một xe buýt sau đó phát nổ, cảnh sát cho biết.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đang điều tra kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Giới chức đã nhanh chóng tăng cường lực lượng cảnh sát tới khu vực sau vụ việc và phong tỏa khu vực với hi vọng tìm ra kẻ tấn công.

Jammu là thành phố có phần đông dân số theo đạo Hindu. Thành phố này đã xảy ra nhiều vụ biểu tình kể từ sau vụ đánh bom tự sát ngày 14.2 ở khu vực Kashmir phía Ấn Độ kiểm soát khiến 40 binh sĩ bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng Ấn Độ kể từ năm 1989 trong khu vực tranh chấp giữa nước này với Pakistan. Giới chức đã áp đặt lệnh giới nghiêm trong thành phố trong vài ngày sau vụ tấn công.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Pakistan trao trả phi công Ấn Độ sau vụ bắn hạ máy bay ở Kashmir

Thanh Hà |

Một phi công Ấn Độ bị bắn rơi máy bay trong cuộc không chiến với máy bay Pakistan đã được trao trả lại cho Ấn Độ hôm 1.3. Islamabad gọi đây là "cử chỉ thiện chí" sau cuộc đối đầu lớn nhất giữa hai nước trong nhiều năm.

Ấn Độ báo động cao binh lực đề phòng nguy cơ chiến tranh với Pakistan

Khánh Minh |

Ấn Độ đặt các hệ thống vũ khí và hải quân trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh lo ngại nguy cơ chiến tranh với Pakistan.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Pakistan trao trả phi công Ấn Độ sau vụ bắn hạ máy bay ở Kashmir

Thanh Hà |

Một phi công Ấn Độ bị bắn rơi máy bay trong cuộc không chiến với máy bay Pakistan đã được trao trả lại cho Ấn Độ hôm 1.3. Islamabad gọi đây là "cử chỉ thiện chí" sau cuộc đối đầu lớn nhất giữa hai nước trong nhiều năm.

Ấn Độ báo động cao binh lực đề phòng nguy cơ chiến tranh với Pakistan

Khánh Minh |

Ấn Độ đặt các hệ thống vũ khí và hải quân trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh lo ngại nguy cơ chiến tranh với Pakistan.