"Mátxcơva ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ xung quanh cuộc tấn công khủng bố vào căn cứ không quân Hmeimim và hải cảng ở Syria khi hai cơ sở này bị máy bay không người lái của phiến binh tấn công. Trong số đó, một máy bay trinh sát của Mỹ đã bị phát hiện trong khu vực" - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 9.1.
Bộ Quốc phòng Nga không chỉ thẳng tay khi nói về vụ tấn công ngày 6.1 vào căn cứ không quân Hmeimim và cảng Tartus, nhưng nói rằng vũ khí sử dụng trong vụ tấn công là của một nước có công nghệ tiên tiến. "Không phải ai cũng có thể có tọa độ tấn công chính xác từ dữ liệu giám sát trên không" - Bộ này nói thêm.
Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, máy bay trinh sát Poseidon của Hải quân Mỹ đã lượn lờ trong khu vực giữa các căn cứ Nga ở Latakia và Tartus trong vài giờ, trùng với khoảng thời gian tấn công của máy bay không người lái.
Bộ nói tiếp, một tuyên bố trước đây của Lầu Năm Góc cho phép quân đội Nga "có cái nhìn mới về sự trùng hợp kỳ lạ" xung quanh vụ việc.
Nga đẩy lùi cuộc tấn công của 13 máy bay không người lái vào căn cứ Hmeimim và cảng Tartus bằng hệ thống phòng thủ tên lửa và các chuyên gia chiến tranh điện tử.
Mỹ cho biết họ "quan tâm" về vụ việc. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian Rankim Galloway tuyên bố, "những thiết bị và công nghệ này có thể dễ dàng mua được ở chợ trời".
Ông Galloway còn nói với Sputnik rằng Mỹ đã nhìn thấy loại công nghệ máy bay không người lái thương mại này được sử dụng trong các hoạt động của IS.
Nga nhiều lần cảnh báo, vũ khí mà Mỹ cung cấp cho "phiến quân ôn hòa" ở Syria có thể sẽ rơi vào tay khủng bố. Nga đồng thời khẳng định, quân số còn lại ở Syria đủ sức đè bẹp các cuộc tấn công như vậy.