Tâm thế cử tri ở 6 bang chiến trường khốc liệt nhất trước giờ bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trước ngày bầu cử Mỹ 3.11, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với biên độ hẹp ở 6 bang chiến trường.

Cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất của CNBC/Change Research cho thấy, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở 6 bang mà tổng thống đặt mục tiêu bảo vệ trong ngày bầu cử 3.11 để đảm bảo cho nhiệm kỳ thứ 2 tại Nhà Trắng.

Thăm dò bầu cử được công bố ngày 2.11 cho thấy, cựu Phó Tổng thống nắm giữ lợi thế dẫn trước không lớn ở Arizona, Florida, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Đây là tất cả các bang mà ông Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Khảo sát chỉ ra, ở tất cả 6 bang chiến địa, ông Biden đang được 50% ủng hộ, trong khi ông Donald Trump là 46%.

Cụ thể, tại Arizona: Ông Biden 50%, ông Trump 47%; Florida: Ông Biden 51%, ông Trump 48%; Michigan: Ông Biden 51%, ông Trump 44%; Bắc Carolina: Ông Biden 49%, ông Trump 47%; Pennsylvania: Ông Biden 50%, ông Trump 46%; Wisconsin: Ông Biden 53%, ông Trump 45%.

Cuộc thăm dò quốc gia riêng rẽ của CNBC/Change Research cho thấy ông Biden dẫn đến trước ông Trump 52% tới 42%.

Cuộc thăm dò ở bang dao động đã khảo sát 3.328 người từ 30.10 đến 1.11 và có sai số cộng hoặc trừ 1,7 điểm.

Khảo sát quốc gia cũng cùng khung thời gian trên, khảo sát trên 1.880 cử tri với sai số cộng hoặc trừ 2,26 điểm.

Cây viết của CNBC lưu ý, giai đoạn cuối trước ngày bầu cử cho thấy lợi thế rõ ràng, nhưng không có nghĩa là không thể vượt qua, dành cho ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong khi các cuộc tranh cử ở Arizona, Florida, Bắc Carolina và Pennsylvania dường như sát nút hơn, ông Trump có nhiều cơ sở hơn để có lợi thế ở Michigan và Wisconsin, 2 bang xanh giúp ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Hiện chưa có bất cứ thay đổi phút chót nào trong tâm lý cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, theo CNBC. Cuộc bầu cử có số bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư tăng vọt, với 68% số người được hỏi trong khảo sát quốc gia cũng như khảo sát ở các bang dao động cho thấy biết họ đã bỏ phiếu.

Tại Arizona, 85% số người được hỏi cho biết họ đã bỏ phiếu, tương tự với 82% và 81% cử tri ở Florida và Bắc Carolina. Trong khi đó, lần lượt 63% và 57% cử tri ở Wisconsin và Michigan cho biết họ đã bỏ phiếu.

Tại Pennsylvania - bang có thể mất nhiều ngày để kiểm phiếu bầu qua thư - chỉ 40% số người được hỏi cho biết họ đã bỏ phiếu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.

Tổng thống Trump mời 400 khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Trump lên kế hoạch tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng với sự tham dự của 400 khách mời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.

Tổng thống Trump mời 400 khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Trump lên kế hoạch tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng với sự tham dự của 400 khách mời.