Taliban tính thành lập quân đội chính quy ở Afghanistan

Nguyễn Hạnh |

Tham mưu trưởng của Taliban Qari Fasihuddin hôm 15.9 tuyên bố, Taliban đang xem xét việc thành lập một lực lượng vũ trang chính quy ở Afghanistan trong thời gian sắp tới.

Theo đài truyền hình Afghanistan, Tham mưu trưởng Fasihuddin nói rằng các cuộc tham vấn về vấn đề này diễn ra trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul.

Từ năm 2002 đến 2017, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng an ninh Afghanistan các kho vũ khí trị giá lên đến 28 tỉ USD, nhưng hầu như tất cả trang thiết bị này hiện được cho là đã rơi vào tay Taliban. Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng quân đội Afghanistan với khoảng 300.000 binh sĩ đã sẵn sàng bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, Taliban đã nhanh chóng chiếm quyền ở Afghanistan.

Tuần trước, Taliban thông báo đã tiếp quản tỉnh cuối cùng của Afghanistan không thuộc quyền kiểm soát của nhóm này là Panjshir. Ngay ngày hôm sau, Taliban công bố chính phủ lâm thời mới của Afghanistan do ông Mohammad Hasan Akhund lãnh đạo.

Vào đầu tháng 8, Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại lực lượng chính phủ Afghanistan và tiến vào thủ đô Kabul vào ngày 15.8, hoàn thành việc tiếp quản đất nước. Sự kiện này đã buộc hàng loạt công dân phương Tây và người Afghanistan phải sơ tán khẩn cấp.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Taliban cảm ơn thế giới, kêu gọi Mỹ thể hiện ''tấm lòng''

Phương Linh |

Taliban ngày 14.9 cảm ơn thế giới cam kết viện trợ hàng trăm triệu USD và kêu gọi Mỹ thể hiện ''tấm lòng'' với đất nước đang gặp khó khăn này.

Taliban công bố chính phủ mới

Bảo Châu |

Taliban ngày 7.9 đã công bố nhân sự nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ mới.

Taliban ra tuyên bố mới nhất về thành trì kháng cự cuối cùng ở Afghanistan

Hải Anh |

Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir ở phía bắc Kabul, thủ đô Afghanistan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Việc nấu ăn ở căn bếp lạnh nhất thế giới như thế nào?

Quỳnh Nga |

Đông Nam Cực là nơi có thời tiết lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất thế giới. Tại đây, các nhà khoa học được phục vụ bởi một nhà bếp đặc biệt cho phép nấu nướng trong thời tiết âm độ.

Taliban cảm ơn thế giới, kêu gọi Mỹ thể hiện ''tấm lòng''

Phương Linh |

Taliban ngày 14.9 cảm ơn thế giới cam kết viện trợ hàng trăm triệu USD và kêu gọi Mỹ thể hiện ''tấm lòng'' với đất nước đang gặp khó khăn này.

Taliban công bố chính phủ mới

Bảo Châu |

Taliban ngày 7.9 đã công bố nhân sự nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ mới.

Taliban ra tuyên bố mới nhất về thành trì kháng cự cuối cùng ở Afghanistan

Hải Anh |

Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir ở phía bắc Kabul, thủ đô Afghanistan.