Trong những ngày gần đây, Taliban đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ lớn ở Afghanistan, chiếm giữ nhiều thủ phủ của tỉnh. Hiện Taliban kiểm soát khoảng 2/3 số tỉnh của Afghanistan.
Khi các cuộc tấn công của Taliban tiếp tục tràn qua Afghanistan và tiến sát thủ đô Kabul, các chiến binh khoe khoang về những chiến lợi phẩm quân sự hiện đại mà họ thu được.
Nhóm này đã thu giữ hàng tấn đạn dược và vũ khí, cũng như hàng trăm phương tiện bọc thép.
Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy xe tải bọc thép do Mỹ sản xuất, có treo cờ Taliban, đi qua nhiều vùng khác nhau của đất nước.
Nhóm này cũng thu giữ nhiều máy bay chiến đấu, bao gồm cả trực thăng và UAV, do quân chính phủ bỏ lại. Nhóm được cho là đã bắt giữ một máy bay trực thăng tấn công mặt đất Mi-35 ở Kunduz. Máy bay dường như còn nguyên vẹn, chỉ cánh quạt được tháo ra.
Ít nhất một chiếc UH-60 Blackhawk bị phá hủy và một máy bay trực thăng MD 530 được cho là đã bị bắt bên ngoài Ghazni.
Những chiến lợi phẩm hiện đại đã bị thu giữ ở Herat và Kandahar khi Taliban lan truyền cảnh quay nhiều máy bay trong tay họ. Cả hai thành phố lớn đều có các sân bay lớn và các cơ sở quân sự ở vùng ngoại ô hiện đã bị Taliban tàn phá.
Đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy các tay súng Taliban đang kiểm tra hai trực thăng chiến đấu tại một nhà chứa máy bay, với một tòa nhà liền kề đầy phụ tùng.
Một đoạn video khác cho thấy hai chiếc Blackhawk, cũng như hai trực thăng vận tải Mi-17 nằm trong tay các chiến binh tại sân bay Kandahar.
Cảnh quay chưa được kiểm chứng xuất hiện hôm 14.8, được quay tại sân bay Kandahar, cho thấy một chiếc Mi-17 và một chiếc UH-60 bị Taliban bắt được chuẩn bị cất cánh.
Taliban đã chiếm thêm nhiều tỉnh của Afghanistan vào ngày 14.8, chiếm thị trấn Sharana, thủ phủ của tỉnh Paktika phía đông giáp với Pakistan. Thống đốc tỉnh và các quan chức khác đã đầu hàng Taliban và lực lượng này đã cho phép họ đến Kabul, nhà lập pháp địa phương Khalid Asad nói với AP.
Trong khi đó, thủ đô Kabul đã trở thành một nơi thậm chí còn kém an toàn hơn đối với các quan chức chính phủ, vì giao tranh đã đến vùng ngoại ô thành phố. Ngày 14.8, các tay súng Taliban đã chiếm giữ tỉnh Logar và thủ phủ Pul-e-Alam, nằm ngay phía nam Kabul. Theo các quan chức địa phương, các chiến binh đã đến quận Char Asyab, nằm cách thủ đô chỉ 11km.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tập trung vào điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là “sự cấp bách của các nỗ lực ngoại giao và chính trị đang diễn ra nhằm giảm bạo lực”, trong khi Ghani công khai phủ nhận rằng ông sắp đầu hàng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi một cảnh báo cho Taliban hôm 14.8 rằng Taliban “sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ của quân đội Mỹ” nếu gây nguy hiểm cho người Mỹ ở Afghanistan trong bối cảnh nhân viên ngoại giao Mỹ gặp rút di tản khỏi đại sứ quán ở Kabul trong 72 giờ.
Tổng thống Joe Biden cũng quyết định tăng quân số Mỹ điều đến Afghanistan từ 3.000 lên 5.000 “để đảm bảo cuộc sơ tán có trật tự và an toàn".
Những người đầu tiên trong số 3.000 lính thủy đánh bộ và binh lính đến Kabul bắt đầu tới vào cuối ngày 13.8, trong khi ba tiểu đoàn dự kiến sẽ đến vào ngày 15.8. Thêm hai tiểu đoàn đang trên đường đến Kuwait để làm nhiệm vụ dự phòng, nhưng các báo cáo cho biết ít nhất một tiểu đoàn, từ Sư đoàn Dù 82, đã được chuyển hướng để đi thẳng đến Kabul.
Đại sứ quán Mỹ tại Kabul sẽ được sơ tán trong vòng 72 giờ, CBS News đưa tin, trích dẫn nhiều nguồn an ninh và ngoại giao.