Tài tử Ấn Độ uống nước tiểu bò hàng ngày

Thanh Hà |

Tài tử Ấn Độ Akshay Kumar uống nước tiểu bò hàng ngày.

Việc uống nước tiểu bò hàng ngày được chính ngôi sao Bollywood Akshay Kumar chia sẻ, AFP đưa tin ngày 11.9.

"Tôi quá phấn khích để mà lo lắng. Tôi uống nước tiểu bò hàng ngày vì các lý do y học ayurveda, vì thế nó ổn cả" - nam diễn viên 53 tuổi nói trong một cuộc trò chuyện phát trực tiếp trên mạng xã hội hôm 10.9.

Ayurveda là một hệ thống y học Hindu truyền thống có nguồn gốc từ Nam Á.

Nhiều người theo đạo Hindu tin rằng, bò là con vật linh thiêng và họ uống nước tiểu bò để làm thuốc.

Theo AFP, cuộc trò chuyện trực tiếp mà nam diễn viên Ấn Độ chia sẻ về việc uống nước tiểu bò hàng ngày nằm trong phần quảng bá cho một chương trình với nhà thám hiểm truyền hình người Anh Bear Grylls. Trong chương trình này, nam diễn viên và nhà thám hiểm uống trà làm từ phân voi trong một khu bảo tồn hổ Ấn Độ.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập Bộ ayurveda và yoga, trong đó ông Modi đề xuất hồi tháng 6 rằng, yoga có thể giúp tạo ra một "lá chắn bảo vệ" chống lại virus SARS-CoV-2.

AFP cho hay, có nhiều người Ấn Độ tin rằng phân và nước tiểu bò có tác dụng làm thuốc, trong đó có thể chữa COVID-19. Tuy nhiên, hiện chưa có các bằng chứng khoa học toàn diện nào về bất cứ lợi ích y tế nào từ phân hoặc nước tiểu bò trong chống COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho 4,6 triệu người ở Ấn Độ và cướp đi sinh mạng của 76.000 người.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ tăng kỷ lục gần 100.000 ca COVID-19 một ngày

Hải Anh |

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 95.735 ca một ngày trong công bố ngày 10.9.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng, khiêu khích nghiêm trọng ở biên giới

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ "nổ súng cảnh báo" và "khiêu khích quân sự nghiêm trọng".

Ấn Độ: Nước thứ 4 thử thành công công nghệ tên lửa bội siêu thanh

Khánh Minh |

Ấn Độ phóng thử thành công thiết bị thử nghiệm công nghệ tên lửa bội siêu thanh hôm 7.9.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ấn Độ tăng kỷ lục gần 100.000 ca COVID-19 một ngày

Hải Anh |

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới 95.735 ca một ngày trong công bố ngày 10.9.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng, khiêu khích nghiêm trọng ở biên giới

Thanh Hà |

Quân đội Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ "nổ súng cảnh báo" và "khiêu khích quân sự nghiêm trọng".

Ấn Độ: Nước thứ 4 thử thành công công nghệ tên lửa bội siêu thanh

Khánh Minh |

Ấn Độ phóng thử thành công thiết bị thử nghiệm công nghệ tên lửa bội siêu thanh hôm 7.9.