Tai nạn giao thông thảm khốc tại Nepal, ít nhất 12 người chết

Lê Thanh Hà |

Một chiếc xe chở khách đã gặp tai nạn thảm khốc trên đường di chuyển ở miền nam Nepal hôm 1.6 khiến ít nhất 12 người chết.

Một chiếc xe chở khách đông đúc đã đâm vào một chiếc xe tải đậu trên đường ở miền nam Nepal vào khoảng thời gian lúc nửa đêm, làm 12 người chết và 21 người khác bị thương, hãng thông tấn AP đưa tin.

Có hai trong số những người bị thương đang lâm vào tình trạng nguy kịch, những người còn lại tạm thời có sức khỏe ổn định, đại diện của bệnh viện Bheri - Sanket Ralu - cho biết.

Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn, trong khi đó, có báo cáo tin tức của địa phương cho hay chiếc xe đã chạy tốc độ rất cao trên con đường xuyên qua khu rừng rậm gần làng Rapti Sonari, cách thủ đô Kathmandu khoảng 400 km về phía tây nam.

Việc thực hiện các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 của Nepal kể từ tháng 3 đòi hỏi các phương tiện lưu thông buộc phải có giấy phép hoạt động trên đường. Tính đến 1.6, Nepal đã ghi nhận 1.572 trường hợp mắc COVID-19 và 8 người tử vong.

Chưa rõ chiếc xe chở khách trên có giấy phép này không nhưng cảnh sát nghi ngờ tài xế đã cố tình chạy xe vào ban đêm để tránh bị cảnh sát dừng lại kiểm tra. Tai nạn trên đường lưu thông ở Nepal chủ yếu xảy ra do điều kiện đường sá xuống cấp và phương tiện được bảo dưỡng kém.

Hồi tháng 12.2019, Nepal cũng vừa trải qua 1 vụ tai nạn giao thông thảm khốc, khi 1 chiếc xe bus chở theo 32 người đã rơi từ độ cao 70 mét xuống một con đường uốn khúc phía bên dưới ở huyện Sindhupalchowk, cách thủ đô Kathmandu 80 km về phía đông bắc, khiến 14 người thiệt mạng, trong số đó có 4 trẻ em.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Nepal là một thai phụ trẻ

HỒNG HẠNH |

Vào cuối ngày 16.5, Nepal xác nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên là một thai phụ trẻ, 29 tuổi.

Phát hiện thi thể 2 người trong đoàn leo núi mất tích ở Nepal

Lê Thanh Hà |

Hôm 1.5, các nhân viên cứu hộ ở Nepal đã tìm thấy thi thể của 2 người trong đoàn leo núi mất tích do trận lở tuyết ở núi Annapurna hồi tháng 1.

Đoàn du khách Việt mắc kẹt ở Nepal do mưa lớn và sạt lở đường

Khánh Minh |

Đoàn khách du lịch Việt Nam gồm 13 người (8 nam, 5 nữ) đã bị kẹt ở cách thủ đô Kathmandu, Nepal khoảng 150 km do mưa lớn và sạt lở đường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ca tử vong COVID-19 đầu tiên ở Nepal là một thai phụ trẻ

HỒNG HẠNH |

Vào cuối ngày 16.5, Nepal xác nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên là một thai phụ trẻ, 29 tuổi.

Phát hiện thi thể 2 người trong đoàn leo núi mất tích ở Nepal

Lê Thanh Hà |

Hôm 1.5, các nhân viên cứu hộ ở Nepal đã tìm thấy thi thể của 2 người trong đoàn leo núi mất tích do trận lở tuyết ở núi Annapurna hồi tháng 1.

Đoàn du khách Việt mắc kẹt ở Nepal do mưa lớn và sạt lở đường

Khánh Minh |

Đoàn khách du lịch Việt Nam gồm 13 người (8 nam, 5 nữ) đã bị kẹt ở cách thủ đô Kathmandu, Nepal khoảng 150 km do mưa lớn và sạt lở đường.