Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Walid al-Moualem tuyên bố, các lực lượng nước ngoài đang trên lãnh thổ Syria là bất hợp pháp, họ "phải rút lui ngay lập tức và không có bất kỳ điều kiện nào".
Ngoại trưởng Moualem nhấn mạnh, "cuộc chiến chống khủng bố gần như đã kết thúc" tại Syria. Trước đó, tại Syria, hơn 360.000 người đã chết và hàng triệu người phải sơ tán từ năm 2011.
Ngoại trưởng đồng thời là Phó Thủ tướng Syria cho hay, Damascus sẽ tiếp tục "chiến đấu trong cuộc chiến thiêng liêng này cho tới khi chúng tôi giải phóng toàn bộ lãnh thổ Syria" khỏi các nhóm khủng bố cũng như "bất cứ lực lượng bất hợp pháp nước ngoài nào hiện diện".
Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, chủ yếu là làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng người Kurd và người Arab Syria đối lập với lực lượng Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, Pháp có hơn 1.000 binh sĩ ở Syria.
Ông Moualem cũng kêu gọi những người tị nạn Syria trở về nhà trong bối cảnh cuộc chiến ở đất nước này hiện đang bước sang năm thứ 8.
Mỹ và Liên minh Châu Âu đã cảnh báo sẽ không viện trợ tái thiết cho Syria cho đến khi có một thỏa thuận chính trị giữa các lực lượng của ông Assad và phe đối lập nhằm kết thúc chiến tranh.
Các nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc nhận định, thỏa thuận gần đây giữa Nga và Thổ trong việc thiết lập vùng đệm ở Idlib - khu vực cuối cùng do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Syria - tạo ra cơ hội cho thúc đẩy đàm phán chính trị.
Tuy nhiên, ông Moualem nhấn mạnh, thỏa thuận này có "thời hạn rõ ràng" đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, hành động quân sự sẽ nhắm vào các phần tử nổi dậy trong đó có Mặt trận Nusra.