Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn thông tin từ cư dân địa phương cho hay, trực thăng Mỹ đưa các chỉ huy IS từ một số huyện trong tỉnh Deir ez-Zor hôm 27.12. Các nguồn tin cho biết thêm đây là lần thứ 2, quân đội Mỹ giải cứu các phần tử IS.

Đầu tuần này, chính phủ Syria đã gửi kến nghị tới Liên Hợp Quốc, cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu thỏa thuận với IS và phối hợp hành động với chỉ huy của nhóm khủng bố.

Liên quân 68 quốc gia do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của IS bên trong lãnh thổ Syria kể từ tháng 9.2014 và đã nhiều lần bị cáo buộc tấn công dân thường.

Trong diễn biến có liên quan tới tình hình Syria, hàng chục phần tử nhóm khủng bố Jabhat Fatah al-Sham (trước đây là Mặt trận al-Nusra) đã rời khỏi một căn cứ then chốt gần thủ đô Damascus theo thỏa thuận với chính quyền Syria.

Hãng tin AFP cho hay, 10 xe buýt vận chuyển các tay súng al-Nusra và gia đình họ từ đông Ghouta về phía tỉnh Idlib ở phía tây bắc và tỉnh Dara'a ở phía tây nam.

Theo đó, 4 chiếc xe buýt sẽ đến Idlib trong khi 6 chiếc còn lại sẽ đến Dara'a, một số khu vực tại đây vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, nhiều phiến quân đã được di tản khỏi làng chiến lược Beit Jin, nơi các chiến binh chiếm giữ trong hơn 4 năm. Ngôi làng này kết nối Damascus đến các tỉnh Quneitra và Dara'a ở phía nam.

Với sự hỗ trợ của không quân Nga và cố vấn của Iran, các binh sĩ lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đã giải phóng nhiều khu vực thông qua các hoạt động quân sự tập trung. Tại một số khu vực, quân đội Syria đã đạt được thỏa thuận để phiến quân rút lui về Idlib.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Đánh xong IS, Mỹ tìm cách "ở lì" tại Syria

N.V |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29.12 cho biết, ông trông đợi sẽ nhìn thấy một sự hiện diện dân sự Mỹ lớn hơn tại Syria khi cuộc chiến chống IS đi gần đến hồi kết.

Nga phản ứng khi Tổng thống Erdogan gọi ông Assad là khủng bố

K.M |

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Tổng thống Syria là một kẻ khủng bố là không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Đường cùng, quân nổi dậy Syria ngậm ngùi chấp nhận đề nghị của chính phủ

N.V |

Quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy vừa đạt thêm một thỏa thuận mới, theo đó các chiến binh nổi dậy sẽ từ bỏ các vị trí cuối cùng tại khu vực biên giới Lebanon - Syria.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Đánh xong IS, Mỹ tìm cách "ở lì" tại Syria

N.V |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29.12 cho biết, ông trông đợi sẽ nhìn thấy một sự hiện diện dân sự Mỹ lớn hơn tại Syria khi cuộc chiến chống IS đi gần đến hồi kết.

Nga phản ứng khi Tổng thống Erdogan gọi ông Assad là khủng bố

K.M |

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Tổng thống Syria là một kẻ khủng bố là không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Đường cùng, quân nổi dậy Syria ngậm ngùi chấp nhận đề nghị của chính phủ

N.V |

Quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy vừa đạt thêm một thỏa thuận mới, theo đó các chiến binh nổi dậy sẽ từ bỏ các vị trí cuối cùng tại khu vực biên giới Lebanon - Syria.