Syria sẽ không nhận được "một cắc nào" từ Mỹ nếu để Iran tiếp tục "bám rễ"

Thanh Hà |

Mỹ sẽ từ chối bất kỳ sự hỗ trợ tái thiết bổ sung nào cho Syria chừng nào quân đội Iran còn hiện diện tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

AFP cho hay, thông tin do Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm 10.10 trong cuộc trao đổi tại Viện nghiên cứu Do Thái về an ninh quốc gia Mỹ. 

Theo đó, ông Mike Pompeo sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc cô lập Iran, tán dương việc Mỹ đã áp đặt "một số biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử" với Iran.

"Trách nhiệm đưa Iran ra khỏi đất nước này phụ thuộc vào chính phủ Syria - bên chịu trách nhiệm chính về sự hiện diện của Iran tại đó" - AFP dẫn lời ông Mike Pompeo.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: "Nếu Syria không đảm bảo việc rút toàn bộ binh lực được Iran hậu thuẫn ra khỏi đất nước, họ sẽ không nhận được từ Mỹ một đồng đô la nào để tái thiết". 

Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria, chủ yếu tham gia huấn luyện và cố vấn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, việc chiến đấu chống IS "tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu". Ông đồng thời chỉ ra, việc buộc Iran rút lui là nhiệm vụ khác của lực lượng Mỹ hiện diện tại Syria. 

Tháng trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, cho biết, quân đội Mỹ sẽ ở lại chừng nào quân đội Iran còn ở bên ngoài biên giới Iran. 

Iran và Nga là những đồng minh chính ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong chiến dịch chống các phần tử nổi dậy và các lực lượng khủng bố IS. 

Theo AFP, ông Mike Pompeo không đưa ra yêu cầu tương tự về việc rút quân đối với Nga. 

Hồi tháng 8, ông Donald Trump đã đình chỉ khoảng ngân sách 230 triệu USD chi cho tái thiết Syria.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Viễn cảnh Mỹ tiêu diệt S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga cho biết về khả năng Mỹ tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria.

Tình báo Anh: Nga muốn biến Libya thành Syria mới để ép phương Tây

Song Minh |

Cơ quan tình báo Anh báo cáo với Thủ tướng Theresa May rằng Nga muốn “biến Libya thành Syria mới” để kiểm soát di cư và tị nạn vào Châu Âu, gây áp lực lên phương Tây.

Israel liên thủ với Mỹ vô hiệu hoá S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “đã có mọi thứ mong muốn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump” liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Israel về S-300 ở Syria.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Viễn cảnh Mỹ tiêu diệt S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga cho biết về khả năng Mỹ tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria.

Tình báo Anh: Nga muốn biến Libya thành Syria mới để ép phương Tây

Song Minh |

Cơ quan tình báo Anh báo cáo với Thủ tướng Theresa May rằng Nga muốn “biến Libya thành Syria mới” để kiểm soát di cư và tị nạn vào Châu Âu, gây áp lực lên phương Tây.

Israel liên thủ với Mỹ vô hiệu hoá S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “đã có mọi thứ mong muốn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump” liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Israel về S-300 ở Syria.