Syria sẽ "cảm thấy an toàn hơn" dưới sự bảo vệ của tên lửa sức mạnh vô song S-300

Thanh Hà |

Ngày 16.10, nhà ngoại giao hàng đầu Syria cho biết, việc Nga cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại không chỉ đảm bảo an ninh cho Syria mà còn cả khu vực Trung Đông.

Phát biểu cùng Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Muallem ca ngợi chiến thắng của hai nước trước khủng bố IS. Ông nhấn mạnh, việc IS bị đánh bại mang lại "lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới", theo Bộ Ngoại giao Syria.

Ngoài khủng bố IS, quân đội Syria cũng phải chiến đấu chống lại các lực lượng nổi dậy trong cuộc chiến kéo dài suốt hơn 7 năm cũng như các cuộc tấn công liên tục của Israel nhắm vào các vị trí mà Israel có buộc là của Iran trên lãnh thổ Syria.

Khi triển khai lực lượng hỗ trợ Syria, Nga tìm cách cân bằng trong mối quan hệ với Israel và Iran. Tuy nhiên, vụ máy bay Il-20 của Nga tình cờ bị hỏa lực phòng không Syria bắn nhầm khi đáp trả cuộc tấn công của Israel buộc Mátxcơva tăng cường phòng thủ cho Syria bằng cách chuyển giao các hệ thống tên lửa S-300.

"Không chỉ Syria cảm thấy an toàn hơn nhờ được cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà việc triển khai khí tài phòng thủ này cũng sẽ giúp tình hình khắp Trung Đông ổn định và an toàn hơn" - ông Muallem chia sẻ với báo giới tại Damascus - theo hãng thông tấn Nga Tass.

Ngoại trưởng Syria Muallem cũng bày tỏ mong muốn sớm mở lại đường biên giới giữa Al-Bukamal của Syria và Al-Qaim của Iraq.

Chia sẻ với báo giới, Ngoại trưởng Iraq Jaafari cho hay, ông đã nhấn mạnh "chiều sâu của mối quan hệ giữa Baghdad và Damascus dựa trên những lợi ích chung và những mối đe dọa nhân dân hai nước anh em phải đối mặt".

Đồng thời trong quá trình trao đổi, Ngoại trưởng Jaafari chỉ ra rằng "Iraq muốn mở ra những tầm nhìn mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm duy trì những thành tựu mà người Iraq và Syria đã đạt được trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố IS".

Dù có quan hệ quân sự với Mỹ, hồi đầu năm nay, Iraq bày tỏ quan tâm đến việc mua lại các phòng không tối tân của Nga. Cuối tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov chia sẻ với hãng tin Interfax rằng, Mátxcơva có thể sẵn sàng cho phép triển khai quân tới Iraq hỗ trợ như ở Syria nếu Baghdad đề nghị.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Viễn cảnh Mỹ tiêu diệt S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga cho biết về khả năng Mỹ tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria.

Nga quyết liệt đi nước cờ S-300 để “nắm thóp” Israel ở Syria

H.Liên |

Một nhà phân tích người Nga nhận định, việc triển khai S-300 ở Syria nhằm cản trở các chuyến bay của lực lượng không quân Israel trên không phận Syria.

“Toát mồ hôi hột” với số lượng tên lửa khủng kèm 3 tổ hợp S-300 Nga biếu không cho Syria

Thanh Hà |

Nga đã giao cho Syria 3 tiểu đoàn tên lửa S-300PM, kèm theo 24 bệ phóng và hơn 300 tên lửa đất đối không, theo truyền thông nhà nước Nga.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Viễn cảnh Mỹ tiêu diệt S-300 của Nga ở Syria

Song Minh |

Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Nga cho biết về khả năng Mỹ tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria.

Nga quyết liệt đi nước cờ S-300 để “nắm thóp” Israel ở Syria

H.Liên |

Một nhà phân tích người Nga nhận định, việc triển khai S-300 ở Syria nhằm cản trở các chuyến bay của lực lượng không quân Israel trên không phận Syria.

“Toát mồ hôi hột” với số lượng tên lửa khủng kèm 3 tổ hợp S-300 Nga biếu không cho Syria

Thanh Hà |

Nga đã giao cho Syria 3 tiểu đoàn tên lửa S-300PM, kèm theo 24 bệ phóng và hơn 300 tên lửa đất đối không, theo truyền thông nhà nước Nga.