Syria-Nga đe doạ về đòn phản công tiềm năng nếu Mỹ xâm lược

V.A |

Chính quyền Mỹ cần lưu ý khả năng Syria giáng đòn đáp trả trong trường hợp Washington thực hiện cuộc xâm lăng mới đối với nước này - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố hôm 3.7.

"Washington cần nghiên cứu kỹ hành động (có thể) của Damascus và Mátxcơva để đáp trả với bất kỳ mọi sự xâm lăng mới" - Tân Hoa xã dẫn lời ông Mekdad cho biết tại cuộc họp báo ở Damascus.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Mekdad nói rằng, chính phủ Syria sẽ không ngạc nhiên nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mới vào Syria.

Tuyên bố của ông Mekdad được đưa ra trong bối cảnh leo thang mới về hồ sơ vũ khí hoá học ở Syria. Hôm 3.7, Nhà Trắng tuyên bố đã xác định được sự chuẩn bị tiềm năng của chính phủ Syria để thực hiện một cuộc tấn công vũ khí hoá học khác, cảnh báo Syria sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành.

Trong khi đó, ông Mekdad cũng cảnh báo rằng, Mỹ nên "tính toán chính xác hậu quả bị trả đũa" nếu tiến hành cuộc xâm lược mới vào Syria.

"Hành động đáp trả của Syria và đồng minh sẽ không như trước nữa. Đây là những điều mà chúng tôi và giới lãnh đạo quân sự chính trị ở Nga muốn nói" - ông Mekdad khẳng định.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Syria tiến hành vụ tấn công hoá học hồi tháng 4 năm nay, làm hàng chục người thiệt mạng. Ngay lập tức, Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat của Syria. 

Trong khi đó, chính quyền Damascus phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công hoá học. Syria cho biết đã ngừng toàn bộ chương trình hoá học khi kho vũ khí hoá học của nước này được bàn giao cho Tổ chức cấm vũ khí hoá học OPCW vào năm 2013 và được tuyên bố phá huỷ vào năm 2014.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng ban hành cảnh báo “lạnh gáy” về Syria

V.A |

Nhà Trắng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đêm 26.6, viện dẫn bằng chứng "tiềm năng" rằng Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học khác.

Ly kỳ vụ chiến cơ Mỹ bắn hạ Su-22 của Syria

V.A |

CNN ngày 22.6 tiết lộ những chi tiết mới nhất về vụ máy bay F/A-18E Super Hornet của hải quân Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria hôm 18.6.

Nguy cơ xung đột leo thang ở Syria

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tăng cường các hoạt động quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, trao quyền nhiều hơn cho tướng lĩnh Mỹ. Cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ có nguy cơ làm gia tăng đối đầu với Syria, Iran và thậm chí cả Nga.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Nhà Trắng ban hành cảnh báo “lạnh gáy” về Syria

V.A |

Nhà Trắng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đêm 26.6, viện dẫn bằng chứng "tiềm năng" rằng Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học khác.

Ly kỳ vụ chiến cơ Mỹ bắn hạ Su-22 của Syria

V.A |

CNN ngày 22.6 tiết lộ những chi tiết mới nhất về vụ máy bay F/A-18E Super Hornet của hải quân Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria hôm 18.6.

Nguy cơ xung đột leo thang ở Syria

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tăng cường các hoạt động quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, trao quyền nhiều hơn cho tướng lĩnh Mỹ. Cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ có nguy cơ làm gia tăng đối đầu với Syria, Iran và thậm chí cả Nga.