Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc giải tán liên minh do Mỹ đứng đầu

G.M |

Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giải tán liên minh quốc tế hiện nay do Mỹ dẫn đầu vì các hành động tội ác, trong đó có cung cấp chất độc hóa học cho bọn khủng bố.

Điều này được nêu trong bức thư của đại diện thường trực Syria gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an. Damascus kêu gọi các nước thành viên của liên minh "tách rời khỏi những tội ác mà liên minh đã vi phạm trong khi nhân danh họ, và ngay lập tức giải tán nó".

Đại sứ Bashar Jaafari đã nói: Bằng những hành động của mình, liên minh đã giúp đỡ phiến quân "thực hiện các chiến dịch khủng bố và giết người chống lại nhân dân Syria".

Ông nhắc lại rằng, liên minh đã thừa nhận trách nhiệm về hàng nghìn trường hợp trẻ em Syria, phụ nữ và người già thiệt mạng và bị thương. Ông Jaafari cũng nhắc đến nghị quyết Hội đồng Bảo an cấm tấn công "các điểm dân cư, bệnh viện, trường học, phương tiện vận chuyển thuốc men và viện trợ lương thực".

Trước đó, vào đêm (16.8), Damascus cáo buộc Mỹ và Vương quốc Anh trong việc cung cấp cho bọn khủng bố các chất độc hóa học được tìm thấy trong nhà kho bỏ hoang khi chiến binh rút lui.

Ngược lại, Trung tướng Sergei Kuralenko - Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga tại Syria, đại diện của Trung tâm Nga hòa giải các phe tham chiến ở quốc gia Trung Đông này - lần đầu tiên đã gửi thông điệp đến những người Syria. Theo đó, ông kêu gọi người dân địa phương cùng nhau chống lại bọn khủng bố, theo Sputnik.

"Tôi kêu gọi tất cả người dân Syria, những ai muốn giải phóng đất nước mình khỏi những kẻ khủng bố, khôi phục lại hòa bình và hòa hợp trong nước. Chỉ có nỗ lực chung của các bạn mới có thể giúp chấm dứt cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và đưa nước Syria khổ đau trở về với hòa bình được mong đợi từ lâu"- ông Kuralenko nói.

"Nga luôn luôn ủng hộ Syria, vì vậy, Liên bang Nga đã đáp ứng yêu cầu của Syria hỗ trợ tiêu diệt những kẻ khủng bố quốc tế xâm lược đất nước mình" - Tướng Kuralenko cho biết thêm.

G.M
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.