Syria, Jerusalem làm nóng hội đàm giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 11.12, cuộc đàm phán của ông với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ  Recep Tayyip Erdogan tập trung chủ yếu vào tình hình đang xấu đi nghiêm trọng ở Trung Đông cũng như tiến trình chính trị ở Syria.

Ông Vladimir Putin tiết lộ đã thảo luận về khả năng triệu tập Đại hội Đối thoại dân tộc Syria vào đầu năm 2018 với Tổng thống Syria Bashar Assad. "Chúng tôi đang tiến hành công việc chung để chuẩn bị và triệu tập Đại hội Đối thoại dân tộc Syria vào đầu năm tới. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Assad trong chuyến thăm Syria sáng nay", ông tiết lộ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Erdogan.

Cũng trong cuộc hội đàm, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí rằng việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel gây bất ổn định  tình hình trong khu vực.

"Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ sang thành phố này không thúc đẩy việc giải quyết tình hình ở Trung Đông. Ngược lại, nó làm mất ổn định tình hình trong khu vực vốn đã căng thẳng", ông Vladimir Putin nói.

Theo nhà  lãnh đạo Nga, quyết định này có thể làm hỏng triển vọng về tiến trình hòa bình Palestine-Israel. Nga nhấn mạnh rằng tiến trình này cần phải tuân thủ theo các nghị quyết được Liên Hợp Quốc thông qua và thỏa thuận về tình trạng Jerusalem là nội dung cốt lõi cho các cuộc đàm phán trực tiếp Palestine-Israel.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cho hay, người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo với ông về sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo được tổ chức tại Istanbul hôm 13.12.

Ông Vladimir Putin cảm ơn lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về một cuộc đối thoại cởi mở và xây dựng. "Chúng tôi quyết tâm tiếp tục phát triển hợp tác giữa các nước trên cơ sở các nguyên tắc quan hệ láng giềng tốt đẹp và tôn trọng lợi ích của nhau", Tổng thống Nga nói thêm.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi căn cứ ở Syria

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria sáng 11.12. Ông ra lệnh bắt đầu rút quân Nga ra khỏi đất nước này.

Nga "bật lại" cáo buộc chiếm đoạt chiến thắng tại Syria

K.M |

Đối tác phương Tây của Nga nên nhớ đến những "thành tựu" của họ tại Iraq, Libya và Afghanistan thay vì tìm cách đánh cắp thành công quân sự của Nga tại Syria - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết.

Syria, Iran và Nga dội bom ồ ạt thành trì Idlib

Ngọc Vân |

Quân đội Syria và lực lượng dân quân Iran được không quân Nga yểm trợ đã tăng cường chiến dịch quân sự chống lại phiến quân ở tỉnh Hama, trong nỗ lực hướng tới thành trì ở tỉnh Idlib phía tây bắc Syria.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi căn cứ ở Syria

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia, Syria sáng 11.12. Ông ra lệnh bắt đầu rút quân Nga ra khỏi đất nước này.

Nga "bật lại" cáo buộc chiếm đoạt chiến thắng tại Syria

K.M |

Đối tác phương Tây của Nga nên nhớ đến những "thành tựu" của họ tại Iraq, Libya và Afghanistan thay vì tìm cách đánh cắp thành công quân sự của Nga tại Syria - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết.

Syria, Iran và Nga dội bom ồ ạt thành trì Idlib

Ngọc Vân |

Quân đội Syria và lực lượng dân quân Iran được không quân Nga yểm trợ đã tăng cường chiến dịch quân sự chống lại phiến quân ở tỉnh Hama, trong nỗ lực hướng tới thành trì ở tỉnh Idlib phía tây bắc Syria.