“Việc máy bay chiến đấu Mỹ quấy rối máy bay chở khách Iran của hãng hàng không Mahan Air trên bầu trời Syria là một biểu tượng cho các hành động khủng bố của Mỹ chống lại thường dân" - Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố ngày 25.7 của Đại sứ Adnan Hassan Mahmoud.
Ông Mahmoud nói "đó là sự vi phạm luật pháp và thỏa thuận quốc tế đối với các chuyến bay phi quân sự".
Đại sứ cũng lưu ý rằng, sự hiện diện của “các lực lượng chiếm đóng” ở Syria đe dọa "an ninh và ổn định trong khu vực".
Trước đó, Iran cho biết, một trong những máy bay chở khách của họ, bay từ Tehran đến Beirut hôm thứ 23.7, đã bị "máy bay chiến đấu" quấy rối, nhưng sau đó đã hạ cánh an toàn ở Lebanon. Vụ việc ban đầu được đổ lỗi cho Israel nhưng Iran sau đó xác nhận máy bay chiến đấu là máy bay của Mỹ.
Trong khi đó, một quan chức Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu của nước này đã đi qua máy bay Iran, nhưng ở khoảng cách an toàn.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif hôm 24.7 gọi vụ việc là một hành động "vô luật pháp này trên vô luật pháp khác”.
"Mỹ chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ của một quốc gia khác và sau đó quấy rối một chiếc máy bay dân dụng theo lịch trình - gây nguy hiểm cho hành khách dân sự vô tội - làm ra vẻ là để bảo vệ lực lượng chiếm đóng của mình" - ông Zarif viết.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoài ra, Mỹ và Iran đã có nhiều cuộc chạm trán gần ở Vịnh Persian.
Hải quân Mỹ gần đây đã đưa ra cảnh báo cho các thủy thủ ở vùng Vịnh tránh xa các tàu chiến của Mỹ 100 mét hoặc có nguy cơ bị hiểu là một mối đe dọa và phải chịu các biện pháp phòng thủ hợp pháp.
Cảnh báo được đưa ra sau lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump bắn vào bất kỳ tàu Iran nào quấy rối tàu hải quân Mỹ.