Sydney sơ tán thêm hàng nghìn người trong lũ lụt tồi tệ nhất 60 năm qua

Phương Linh |

Thêm hàng nghìn người ở khu vực ngoại ô phía Tây Sydney sẽ được sơ tán trong trận lũ lụt tồi tệ nhất 60 năm qua.

Reuters đưa tin, trong ngày 22.3 giới chức Australia dự kiến sẽ sơ tán thêm hàng nghìn người khỏi khu vực ngoại ô phía Tây Sydney khi thành phố đang phải hứng chịu đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 60 năm.

Những trận mưa không ngớt trong suốt ba ngày qua đã khiến nước lũ trên các dòng sông ở bang New South Wales (NSW) dâng tràn, gây thiệt hại trên diện rộng và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

"Lũ lụt lần này dường như nghiêm trọng hơn bất kỳ trận lũ nào kể từ tháng 11.1961" - theo nhận xét của các dịch vụ khẩn cấp NSW trong một bài đăng Twitter cuối ngày 21.3.

Các cảnh quay trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy, dòng nước lũ chảy xiết đã cô lập nhà cửa, cuốn trôi xe cộ và gia súc, đồng thời nhấn chìm các con đường, cây cầu, nhà cửa và trang trại.

Gần 2.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp, các dịch vụ khẩn cấp của NSW cho hay.

Theo tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng Australia, khắp khu vực rộng lớn thuộc bờ biển phía Đông nước này sẽ còn hứng chịu nhiều trận mưa lớn hơn kể từ 22.3 do sự kết hợp của một áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc Tây Australia và một rãnh ven biển ngoài khơi NSW.

Cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được ban hành cho nhiều vùng của NSW cũng như bang Queensland lân cận.

"Đây là cơn bão và lũ lụt rất, rất nghiêm trọng và là một hệ thống thời tiết rất phức tạp... vì vậy đây thực sự là thời điểm thử thách" - Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu trên đài phát thanh 2GB ngày 22.3.

Thành phố Sydney hôm 21.3 ghi nhận ngày ẩm ướt nhất trong năm với lượng mưa gần 111mm, trong khi một số khu vực ở bờ biển phía Bắc của NSW đã hứng chịu lượng mưa gần 900mm trong 6 ngày qua, nhiều hơn gấp 3 lần so với mức trung bình của tháng ba, theo dữ liệu của chính phủ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt kỷ lục Australia: Mưa như trút, người dân Sydney sơ tán gấp giữa đêm

Phương Linh |

Người dân khu vực Tây Bắc Sydney đã nhận lệnh sơ tán giữa đêm khi mưa lớn vẫn liên tục dội xuống.

Mưa lớn gây lũ lụt kỷ lục ở Australia

Hải Anh |

Mưa lớn gây lũ kỷ lục ở Australia khiến người dân phải sơ toán hàng loạt, AFP đưa tin.

Hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia ký thỏa thuận với Facebook

Bảo Châu |

Facebook đã đạt được thỏa thuận trả phí nội dung cho hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Lũ lụt kỷ lục Australia: Mưa như trút, người dân Sydney sơ tán gấp giữa đêm

Phương Linh |

Người dân khu vực Tây Bắc Sydney đã nhận lệnh sơ tán giữa đêm khi mưa lớn vẫn liên tục dội xuống.

Mưa lớn gây lũ lụt kỷ lục ở Australia

Hải Anh |

Mưa lớn gây lũ kỷ lục ở Australia khiến người dân phải sơ toán hàng loạt, AFP đưa tin.

Hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia ký thỏa thuận với Facebook

Bảo Châu |

Facebook đã đạt được thỏa thuận trả phí nội dung cho hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia.