Sydney sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm giao thừa

Bảo Châu |

Lễ kỷ niệm đêm giao thừa 31.12 với các sự kiện vui chơi ngoài trời náo nhiệt sẽ được tổ chức ở Sydney, Australia.

Reuters đưa tin, hàng nghìn người ở thành phố Sydney của Australia dự kiến ​​sẽ đổ đến các địa điểm quan trọng ở bến cảng để xem biểu diễn pháo hoa vào đêm 31.12. Màn trình diễn pháo hoa truyền thống nổi tiếng ở thành phố này sẽ kéo dài trong 12 phút, tỏa sáng rực rỡ trong những giây phút đầu tiên của năm mới. Tại những địa điểm quan sát thuận lợi, hàng dài người đã đến xếp hàng từ sáng sớm.

Thủ tướng Australia Scott Morrison chúc người dân được "tận hưởng buổi tối giao thừa", trong khi Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet kêu gọi mọi người "ra ngoài và tận hưởng năm mới" trong bối cảnh số ca nhiễm hàng ngày ở bang này tăng gần gấp đôi lên mức kỷ lục 21.151 ca vào ngày cuối cùng của năm 31.12.

Nhiều quốc gia đã thu hẹp lại các lễ kỷ niệm năm mới trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây nhiễm tràn lan biến thể Omicron. Tuy nhiên, tại thành phố Sydney sự kiện đón năm mới vẫn diễn ra bình thường ở Sydney sau khi kế hoạch năm ngoái đã bị cắt giảm do COVID-19.

Sydney, thủ phủ của bang New South Wales (NSW), là một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón năm mới, nổi tiếng với sự kiện đếm ngược thời gian tới giao thừa và màn bắn pháo hoa trên Nhà hát Opera mang tính biểu tượng của họ.

Tất cả các bang của Australia, ngoại trừ Tây Australia, đã bắt đầu sống chung với COVID-19 sau khi đạt được mức độ bao phủ tiêm chủng cao hơn. Việc nới lỏng các hạn chế đã khiến cho các ca nhiễm mới tăng trở lại lên mức kỷ lục.

Bất chấp mức tăng này, Thủ hiến Perrottet ngày 31.12 nhấn mạnh NSW đang "ở một vị thế rất mạnh" do lượng tiêm chủng cao hơn và các bệnh viện đang đối phó với làn sóng Omicron.

“Mặc dù số lượng ca nhiễm đang tăng lên đáng kể, so với thời kỳ biến thể Delta, vị thế của chúng tôi vẫn cực kỳ vững chắc'' - ông Perrottet cho hay.

Trong số hơn 135.000 ca bệnh đang được điều trị ở Australia, chỉ có 127 người được chăm sóc đặc biệt, theo số liệu chính thức.

Australia ngày 31.12 báo cáo hơn 32.400 ca mắc COVID-19, vượt xa kỷ lục trước đó là 21.329 ca một ngày, với tổng số ca nhiễm cho đến nay đạt gần 400.000 ca. Tổng cộng có 2.239 ca tử vong đã được ghi nhận ở Australia kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thế giới đếm ngược đón giao thừa chào năm mới 2022

Khánh Minh |

Nhiều hoạt động đón giao thừa chào năm mới 2022 vẫn diễn ra theo lịch trình ở nhiều nước trên thế giới, bất chấp đại dịch COVID-19.

Thế giới đón năm 2022 giữa biến động COVID-19

Thanh Hà |

Thế giới chuẩn bị đón năm mới - năm 2022 sau 12 tháng đầy biến động của đại dịch COVID-19. Năm mới cũng được kỳ vọng mang tới những tia hy vọng về thời gian tốt đẹp hơn trong tương lai.

Google Doodle hôm nay sẵn sàng đón giao thừa mừng năm mới

Song Minh |

Google Doodle hôm nay (31.12.2021) sẵn sàng đón giao thừa với hình vẽ dễ thương và đầy không khí lễ hội.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Thế giới đếm ngược đón giao thừa chào năm mới 2022

Khánh Minh |

Nhiều hoạt động đón giao thừa chào năm mới 2022 vẫn diễn ra theo lịch trình ở nhiều nước trên thế giới, bất chấp đại dịch COVID-19.

Thế giới đón năm 2022 giữa biến động COVID-19

Thanh Hà |

Thế giới chuẩn bị đón năm mới - năm 2022 sau 12 tháng đầy biến động của đại dịch COVID-19. Năm mới cũng được kỳ vọng mang tới những tia hy vọng về thời gian tốt đẹp hơn trong tương lai.

Google Doodle hôm nay sẵn sàng đón giao thừa mừng năm mới

Song Minh |

Google Doodle hôm nay (31.12.2021) sẵn sàng đón giao thừa với hình vẽ dễ thương và đầy không khí lễ hội.