Súp dơi, vũ khí sinh học - những "hoang tin" về dịch virus Corona

Thanh Hà |

Những tin đồn thất thiệt, những thuyết âm mưu vô căn cứ về nguồn gốc dịchvirus Corona lan truyền trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp Trung Quốc và lan ra nhiều nước trên thế giới.

The Guardian nhận định, sự lây lan nhanh chóng của virus có nguồn gốc từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cùng với việc thiếu những chi tiết ban đầu về nguồn gốc, cách điều trị dịch bệnh đã tạo cơ hội cho những thông tin vô căn cứ này.

Một tuần sau khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, làn sóng thông tin thất thiệt nhiều tới mức Twitter, Facebook và Google đã phải vào cuộc để đối phó. Hôm 31.1, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu với dịch virus Corona, Facebook cho biết sẽ xóa những nội dung sai lệch hoặc thuyết âm mưu đã bị các cơ quan y tế toàn cầu và giới chức y tế địa phương xác định là có thể gây hại cho người dân. Hôm 30.1, Twitter thông báo sẽ điều chỉnh các gợi ý tìm kiếm ở những quốc gia trọng yếu trên toàn cầu có liên quan tới virus Corona mới.

The Guardian cũng chỉ ra một số thông tin sai lệch lan truyền trên khắp thế giới:

1. Người dân ăn thịt dơi ở Vũ Hán

Phần lớn thông tin sai lệch về nguyên nhân gây virus là video được phát tán về một người phụ nữ ăn súp dơi được nhiều trang tin như Daily Mail, RT và YouTuber Paul Joseph Watson... chia sẻ.

Nữ MC Trung Quốc Wang Mengyun đã nhận được những lời dọa giết sau khi đoạn video ăn dơi lan truyền trên mạng xã hội trong tháng này.

Nguồn gốc của virus Corona được cho là từ động vật hoang dã được bán bất hợp pháp tại một chợ hải sản ở Vũ Hán và dơi có thể là nguồn gốc. Tuy nhiên, video của Wang không được quay tại một nhà hàng ở Vũ Hán như cáo buộc mà tại Palau, Micronesia từ năm 2016.

2. Dịch virus Corona là âm mưu chủ đích

Những người ủng hộ lý thuyết âm mưu QAnon đã lan truyền thuyết âm mưu về dịch bệnh đã được lên kế hoạch và phát tán.

Một nhân vật ủng hộ thuyết âm mưu này nêu ra rằng, có một bằng sáng chế virus Corona đã được cấp cho một hãng có mối liên hệ với quỹ Bill&Melinda Gates.

Hãng Firbright đã phải phát tuyên bố đính chính thông tin thất thiệt này. Hãng cho biết đó là nghiên cứu virus viêm phế quản truyền nhiễm, một loại virus Corona lây nhiễm cho gia cầm và lợn - chứ không phải ở người.

3. Virus là vũ khí sinh học

Tờ Washington Post nêu trong một bài viết có câu chuyện rằng dịch virus Corona có thể liên quan tới viện Virus học Vũ Hán, trong đó dẫn lời của một cựu sĩ quan tình báo Israel nói rằng, một vũ khí sinh học có thể là phương án có khả năng. Các thuyết âm mưu khác cho rằng virus đã được đưa lậu khỏi Canada vào Trung Quốc.

Tờ Washington Post cũng đã trao đổi với một số chuyên gia và làm rõ rằng bộ gen của virus chỉ rõ không có dấu hiệu nào cho thấy đây là sản phẩm của kỹ thuật.

Giáo sư Vipin Narang của MIT xác nhận trong một chia sẻ trên Twitter rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus là vũ khí sinh học và nếu có thì đây là vũ khí sinh học không hiệu quả bởi vũ khí sinh học hiệu quả có thể gây ra tử vong lớn hơn nhiều nhưng không dễ lây lan.

4. 5G gây ra sự lây lan của virus Corona

The Guardian cho hay, hiện 5G bị đổ lỗi cho rất nhiều vấn đề từ ung thư tới cháy rừng và cũng không bất ngờ khi có những thuyết âm mưu nói rằng 5G là nguyên nhân hoặc khiến virus Corona lây lan. Thuyết âm mưu này được chia sẻ trong các nhóm anti-5G trên Facebook.

Một bài đăng trên Facebook tuyên bố Vũ Hán là nơi đầu tiên 5G được tung ra và 5G đã "phá hủy hệ thống miễn dịch" từ đó dẫn tới nguy cơ dễ bị các chứng bệnh cảm thông thường.

Vũ Hán là một trong số vài địa điểm mà 5G được triển khai tại Trung Quốc vào năm 2020, cùng với nhiều nơi khác trên thế giới. Không có bằng chứng cho thấy 5G làm suy yếu hệ thống miễn dịch hoặc có hại cho con người.

5. Chỉ cần uống dầu oregano, vitamin C hoặc nước muối để ngăn virus Corona

Những nhóm theo phong trào anti-vaccine đã chia sẻ những bài viết gợi ý dầu oregano (kinh giới cay), vitamin C và nước muối là những cách tốt để ngăn ngừa virus Corona hoặc chữa khỏi bệnh. The Guardian nhấn mạnh, các loại vừa liệt kê này không có công dụng như vậy.

6. Red Bull và bánh quy may mắn của Trung Quốc là "phương tiện" mang virus

Đã có nhiều bài đăng lan truyền trên mạng xã hội với nỗ lực làm như bản cập nhật chính thức về những thông tin liên quan tới sức khỏe trong đó hướng dẫn mọi người nên làm gì để tránh tiếp xúc với virus Corona.

Một trong những bài viết lan truyền nhiều nhất, thông qua các trung tâm chăm sóc trẻ em là "thông báo khẩn" từ một trung tâm không tồn tại - "Sở dịch bệnh học Parramatta". Tài khoản mạng xã hội của cơ quan không có thật này cảnh báo về thực phẩm có thể bị ô nhiễm bao gồm gạo Vũ Xương, bánh quy may mắn, mì migoreng, sữa uống lên men yakult và Red Bull Trung Quốc.

Cơ quan y tế bang New South Wales, Australia đã buộc phải phát thông cáo nêu rõ không hề tồn tại một đơn vị nào là "Sở dịch bệnh học Parramatta".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế Nga công bố 3 loại thuốc có thể điều trị virus Corona

Khánh Minh |

Bộ Y tế Nga xác định bộ 3 loại thuốc để chống lại 2019-nCoV ở người lớn, trong khi thế giới đang chạy đua phát triển vaccine phòng ngừa chủng mới virus Corona.

Virus Corona: Nhóm người nào có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Song Minh |

Đàn ông trung niên có nguy cơ mắc virus Corona 2019-nCoV cao nhất, theo một nghiên cứu mới của Lancet.

Virus Corona có thể bắt nguồn ở dơi, nhưng nó lây sang người thế nào?

An AN |

Theo Live Science, một nghiên cứu mới đã cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc của virus Corona.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bộ Y tế Nga công bố 3 loại thuốc có thể điều trị virus Corona

Khánh Minh |

Bộ Y tế Nga xác định bộ 3 loại thuốc để chống lại 2019-nCoV ở người lớn, trong khi thế giới đang chạy đua phát triển vaccine phòng ngừa chủng mới virus Corona.

Virus Corona: Nhóm người nào có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Song Minh |

Đàn ông trung niên có nguy cơ mắc virus Corona 2019-nCoV cao nhất, theo một nghiên cứu mới của Lancet.

Virus Corona có thể bắt nguồn ở dơi, nhưng nó lây sang người thế nào?

An AN |

Theo Live Science, một nghiên cứu mới đã cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc của virus Corona.