Sửng sốt với cầu treo đi bộ dài nhất thế giới ở Bồ Đào Nha vừa khai trương

Thanh Hà |

Cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất thế giới ở Bồ Đào Nha hiện đã mở cửa.

Cầu treo đi bộ ở độ cao 175 mét trên dòng sông Paiva chảy xiết ở phía bắc Bồ Đào Nha. Từ cầu treo này, du khách có thể ngắm nhìn những dãy núi đá phủ đầy cây cối xanh tươi trong công viên địa chất Arouca đã được UNESCO công nhận.

Cầu treo đi bộ dài nhất thế giới dài 516m, được giữ bằng dây cáp thép và hai tháp lớn ở mỗi đầu. Cầu treo đi bộ này có thể nhìn xuyên xuống dưới sẽ rung chuyển theo từng bước chân, Reuters cảnh báo.

Người đàn ông địa phương 42 tuổi Hugo Xavier là một trong những người đầu tiên đi qua 516 Arouca khi cây cầu khai trương ngày 29.4, theo giờ địa phương.

"Ồ, chúng ta bắt đầu thôi", người đàn ông 42 tuổi lo lắng nói khi lấy can đảm để bước đi trên cây cầu đi bộ dài nhất thế giới.

"Tôi có chút sợ hãi nhưng nó đáng giá bởi đó là điều phi thường" - ông chia sẻ.

Hôm 29.4, cây cầu này chỉ mở cửa cho người dân địa phương. Tuy nhiên, từ 3.5, du khách từ khắp nơi có thể đặt lịch tham quan.

Người dân địa phương hy vọng cây cầu trị giá khoảng 2,3 triệu euro (3,6 triệu USD) và mất khoảng 2 năm để xây dựng, sẽ trở thành địa điểm thu hút du khách, giúp hồi sinh ngành du lịch, đặc biệt là sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Hướng dẫn viên du lịch Emanuel cho biết, cây cầu sẽ mang lại một động lực mới cho Arouca, nơi dân số đang già đi nhanh do người trẻ chuyển đến các thành phố lớn ở Bồ Đào Nha sinh sống.

“Nó là một luồng gió mới cho vùng đất của chúng tôi vì nó sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn, nhiều người hơn” - ông nói.

Đứng trên cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới, thị trưởng Arouca, ông Margarida Belem, cho biết, cây cầu là một phần của chiến lược khuyến khích nhiều người di chuyển đến và ở lại khu vực này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ nhận sự giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới về ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới đang lây lan.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp ra khơi từ Trung Quốc, ghé Việt Nam

Song Minh |

Siêu du thuyền mới lớn nhất thế giới của Royal Caribbean dự kiến khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 3.2022, với Việt Nam là một trong số các điểm đến.

Tận thấy cầu treo "tử thần" khiến người dân liều mình vượt suối Sâu

Hoàng Vũ - Quang Minh - Phạm Đông |

Cây cầu treo dân sinh tại xóm Sống (xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) là con đường độc đạo duy nhất để người dân nơi đây đi qua suối Sâu. Tuy nhiên, do cầu xuống cấp nghiêm trọng đã khiến không ít người dân sống trong nỗi bất an khi mùa lũ về.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ nhận sự giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới về ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 mới đang lây lan.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới sắp ra khơi từ Trung Quốc, ghé Việt Nam

Song Minh |

Siêu du thuyền mới lớn nhất thế giới của Royal Caribbean dự kiến khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 3.2022, với Việt Nam là một trong số các điểm đến.

Tận thấy cầu treo "tử thần" khiến người dân liều mình vượt suối Sâu

Hoàng Vũ - Quang Minh - Phạm Đông |

Cây cầu treo dân sinh tại xóm Sống (xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) là con đường độc đạo duy nhất để người dân nơi đây đi qua suối Sâu. Tuy nhiên, do cầu xuống cấp nghiêm trọng đã khiến không ít người dân sống trong nỗi bất an khi mùa lũ về.