Sundar Pichai: Bộ óc thiên tài vừa nhận trọng trách ở công ty mẹ Google

Thanh Hà |

Sundar Pichai - Giám đốc điều hành Google - đã được giao thêm trọng trách phụ trách công ty mẹ của Google - Alphabet sau khi hai nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin tuyên bố rời khỏi mọi vị trí lãnh đạo công ty.

Như vậy, CEO Google Sundar Pichai sẽ nắm giữ cương vị CEO của cả Google và Alphabet. Thiên tài gốc Ấn Độ 47 tuổi cho biết, hai nhà đồng sáng lập đã thiết lập một "nền tảng vững chắc" và từ đó ông sẽ tiếp tục xây dựng.

Theo BBC, cuộc đời và câu chuyện thành công của Pichai rất đáng chú ý và việc ông vươn lên hàng ngũ lãnh đạo Google là chứng thực cho vị thế của Ấn Độ trong ngành công nghệ đồng thời là một lời nhắc nhở yên lòng về "giấc mơ Mỹ".

Pichai sinh trưởng và học tập ở Chennai, Ấn Độ. Ông là đội trưởng đội cricket của trường và dẫn dắt đội giành nhiều giải thưởng trong các giải đấu của vùng.

Pichai theo học ngành Kỹ thuật luyện kim tại Viện Công nghệ Ấn Độ ở Kharagpur (IIT Kharagpur). Theo một trong những gia sư của Pichai từng chia sẻ với Times of India, Pichai là người tỏa sáng nhất so với bạn cùng khóa.

Ông đã sử dụng tài năng của mình để đạt được hiệu quả tuyệt vời tại Google khi gia nhập công ty năm 2004. Các sản phẩm ra đời dưới sự giám sát của Pichai gồm trình duyệt web của Google, Chrome, cũng như hệ điều hành di động Android.

Cho tới nay, Android là hệ điều hành di động (OS) phổ biến nhất thế giới. Điều đáng nói là thực tế gia đình Pichai không có một chiếc điện thoại nào cho tới năm ông 12 tuổi.

Anjali Pichai và Sundar Pichai có hai con. Ảnh: Getty.
Anjali Pichai và Sundar Pichai có hai con. Ảnh: Getty.

Theo thông tin trên tạp chí Bloomberg, gia đình ông sống trong một căn hộ hai phòng. Pichai không có phòng riêng mà ngủ trên sàn phòng khách cùng với em trai. Gia đình CEO Google cũng không có ti vi hay ô tô.

Dù vậy, cha của Pichai đã gieo những hạt giống công nghệ vào tâm trí con trai, một phần là nhờ vào công việc của ông tại công ty General Electric của Anh.

"Tôi thường về nhà và nói chuyện rất nhiều với con về ngày làm việc của tôi và những thách thức tôi gặp phải" - Regunatha Pichai nói với Bloomberg. Ông cũng cho biết, Sundar có tài năng đáng chú ý khi nhớ các số điện thoại.

Sau khi tốt nghiệp IIT Kharagpur, Pichai đã được trao học bổng của Đại học Stanford - cái nôi của những thiên tài công nghệ. Vé máy bay đi Mỹ có giá cao hơn tiền lương hàng năm của cha ông.

Tại Google, Pichai được mô tả là người nhẹ nhàng và được mọi người yêu mến. Ông cũng rất nổi tiếng trong số những nhà phát triển - ông phụ trách sự kiện phát triển hàng năm của Google - I/O.

Alphabet Inc được thành lập năm 2015 sau khi Google tổ chức lại các hoạt động kinh doanh của hãng. Google trở thành công ty con của Alphabet, với bộ phận chăm sóc các sản phẩm như: Tìm kiếm, Bản đồ, YouTube, Chrome và nền tảng điện thoại di động Android.

Một số doanh nghiệp khác trước đây thuộc sở hữu của Google được chuyển sang làm công ty con của Alphabet. Cụ thể là Waymo (ra đời năm 2009) nhằm phát triển xe tự lái. Calico (ra đời năm 2013) là công ty về nghiên cứu và phát triển tập trung vào sức khỏe. Sidewalk Labs tập trung vào thành phố thông minh, tìm hiểu cách sử dụng cảm biến thu thập dữ liệu để điều tiết giao thông...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những loại hoa lan khoe khắc trên Google Doodle vinh danh Giáo sư Sagarik

Thanh Hà |

Giáo sư Rapee Sagarik được Goodle Doodle vinh danh hôm 4.12 là sự kiện gây xôn xao cộng đồng người dùng Internet khắp Việt Nam và Thái Lan.

Google đã làm sai lệch thông tin đường bộ Việt Nam

Thế Lâm |

Sau khi nhận được phản ánh của độc giả, phóng viên báo Lao Động đã sử dụng công cụ tìm kiếm trên Google với từ khóa “Quốc lộ 1A”. Kết quả hiển thị cho thấy, thông tin về Quốc lộ 1A của Việt Nam hiển thị trên màn hình Google Search đã phản ánh không đúng sự thật, bị xếp vào “Hệ thống đường cao tốc: Mạng lưới đường cao tốc quốc gia Trung Quốc”.

Google ra tính năng mới "dạy" phát âm những từ khó nhằn trong tiếng Anh

Bảo Hân (theo Engadget) |

Tính năng tìm kiếm mới này của Google sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói tiên tiến và học máy để đưa ra phản hồi cho người dùng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Những loại hoa lan khoe khắc trên Google Doodle vinh danh Giáo sư Sagarik

Thanh Hà |

Giáo sư Rapee Sagarik được Goodle Doodle vinh danh hôm 4.12 là sự kiện gây xôn xao cộng đồng người dùng Internet khắp Việt Nam và Thái Lan.

Google đã làm sai lệch thông tin đường bộ Việt Nam

Thế Lâm |

Sau khi nhận được phản ánh của độc giả, phóng viên báo Lao Động đã sử dụng công cụ tìm kiếm trên Google với từ khóa “Quốc lộ 1A”. Kết quả hiển thị cho thấy, thông tin về Quốc lộ 1A của Việt Nam hiển thị trên màn hình Google Search đã phản ánh không đúng sự thật, bị xếp vào “Hệ thống đường cao tốc: Mạng lưới đường cao tốc quốc gia Trung Quốc”.

Google ra tính năng mới "dạy" phát âm những từ khó nhằn trong tiếng Anh

Bảo Hân (theo Engadget) |

Tính năng tìm kiếm mới này của Google sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói tiên tiến và học máy để đưa ra phản hồi cho người dùng.