Sức khoẻ ông Kim Jong-un mới chỉ là những tin đồn

Song Minh |

Tình hình sức khoẻ ông Kim Jong-un là một trong những chủ đề trong cuộc trao đổi giữa Đại sứ Triều Tiên tại Nga và nghị sĩ Nga.

Nghị sĩ Kazbek Taysaev, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Triều Tiên của Duma Quốc gia Nga, cho biết ông đã có cuộc hội đàm với tân Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol, trong đó có trao đổi về tình hình sức khoẻ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Sputnik đưa tin.

Trong những ngày gần đây đã có nhiều tin đồn về sức khoẻ của ông Kim Jong-un, sau khi ông vắng bóng nhiều ngày trước công chúng, kể cả trong các sự kiện chính thức cao cấp, chẳng hạn sinh nhật ông nội Kim Nhật Thành.

“Các suy đoán về sức khỏe của ông Kim Jong-un không thể được xác minh và vẫn còn sớm để đưa ra kết luận” - Sputnik dẫn lời ông Kazbek Taysaev cho biết hôm 26.4 sau cuộc hội đàm với tân Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol.

"Chúng tôi đã thảo luận chủ đề này với Đại sứ và tôi không nhận được xác nhận nào về những tin đồn như vậy. Chỉ có tuyên bố chính thức từ chính quyền ở Bình Nhưỡng mới có thể được coi là một xác nhận, nhưng trước đó tôi sẽ thận trọng không đưa ra bất kỳ kết luận và trích dẫn nào thông tin chưa được xác nhận" - ông Kazbek Taysaev nói.

Không có bình luận chính thức về những suy đoán này từ Triều Tiên, trong khi truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục đưa tin về các hoạt động của ông Kim Jong-un.

Ngày 26.4, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thư cảm ơn tới những công nhân tham gia xây dựng lại “ngôi làng xã hội chủ nghĩa lý tưởng” ở Samjiyon.

Trước đó, hôm 25.4, hãng thông tấn KCNA và tờ Rodong Sinmun đưa tin rộng rãi về dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên (25.4.1932 - 25.4.2020). Tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh lời kêu gọi của ông Kim Jong-un về việc củng cố sức mạnh quân sự và kêu gọi tăng cường hơn nữa sự ủng hộ của toàn bộ quân đội cho sự lãnh đạo của ông.

Cũng tờ Rodong Sinmum đưa tin, ngày 24.4, ông Kim Jong-un nhận được bức điện của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Bức điện viết rằng Nga và Triều Tiên đã chào đón những sự kiện lớn và tỏa sáng trong lịch sử hai nước.

“Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều quan trọng được tổ chức tại Vladivostok vào ngày 25.4.2019 đã đánh dấu biểu tượng của sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước” - bức điện viết.

Tại hội nghị, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về mở rộng và phát triển hợp tác song phương lên một tầm cao mới. Sau hội nghị thượng đỉnh, quan hệ Nga-Triều Tiên đã bước vào giai đoạn hợp tác nhiều mặt. Ngày nay, tình hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Lao động Triều Tiên đã được củng cố.

“Chúng tôi ủng hộ Triều Tiên thực thi chính sách độc lập và hữu nghị trong quan hệ đối ngoại, bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ở Châu Á, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác với các nước khác” - bức điện viết.

Bí thư Zhuganov cũng gửi lời chào đến Chủ tịch Kim Jong-un và chúc ông sức khỏe, hạnh phúc, chúc người dân Triều Tiên thịnh vượng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh có thông tin đoàn tàu riêng của ông Kim xuất hiện tại Wonsan.

Báo Triều Tiên: Ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố sức mạnh quân sự

Song Minh |

Báo chí Triều Tiên hôm 25.4 nhấn mạnh lời kêu gọi của ông Kim Jong-un củng cố sức mạnh quân sự.

Ông Kim Jong-un gửi thư hỏi thăm sức khoẻ Tổng thống Hàn Quốc dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư riêng tới Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ ủng hộ Hàn Quốc khắc phục dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Truyền thông Triều Tiên đưa tin mới nhất về nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh có thông tin đoàn tàu riêng của ông Kim xuất hiện tại Wonsan.

Báo Triều Tiên: Ông Kim Jong-un kêu gọi củng cố sức mạnh quân sự

Song Minh |

Báo chí Triều Tiên hôm 25.4 nhấn mạnh lời kêu gọi của ông Kim Jong-un củng cố sức mạnh quân sự.

Ông Kim Jong-un gửi thư hỏi thăm sức khoẻ Tổng thống Hàn Quốc dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư riêng tới Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ ủng hộ Hàn Quốc khắc phục dịch COVID-19.