Sư trụ trì Trung Quốc bị tố cưỡng ép tình dục ni cô từ chức

Song Minh |

Hòa thượng Thích Học Thành từ chức Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc vì cáo buộc cưỡng ép 6 ni cô quan hệ tình dục.

Hòa thượng Thích Học Thành, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, trụ trì chùa Long Tuyền, là nhân vật bị cáo buộc cưỡng bức tình dục trong phong trào #MeToo ngày càng lớn mạnh ở nước này.

Trong một tài liệu tố cáo dài 95 trang đăng tải trên mạng vào tháng trước, hai hòa thượng Thích Hiền Khải và Thích Hiền Giai của chùa Long Tuyền cáo buộc sư trụ trì Thích Học Thành, 51 tuổi, gửi tin nhắn cho ít nhất 6 ni cô, đe dọa hoặc tán tỉnh họ quan hệ tình dục - theo Straits Times.

Hai hòa thượng khẳng định 4 người trong số đó đã chấp thuận yêu cầu của Thích Học Thành. Một trong 2 hòa thượng cho biết, ông phải lên tiếng sau khi các nạn nhân bị giới chức phớt lờ, nói rằng họ không thể điều tra vụ việc.

Cục Các vấn đề tôn giáo nhà nước Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc này.

"Hiệp hội chấp nhận Thích Học Thành từ chức Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc" - tuyên bố của Hiệp hội cho biết ngày 15.8.

Tuyên bố tương tự của Cục Các vấn đề tôn giáo nhà nước Trung Quốc cũng được đăng tải cùng ngày.

Là một nhân vật nổi tiếng trong giới Phật giáo Trung Quốc với mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, song tài khoản Weibo của Thích Học Thành đã im lặng từ ngày 1.8, khi nhà sư này đăng tuyên bố bác bỏ những cáo buộc về hành vi tình dục sai trái.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng là tự tiến vào bi kịch

Linh Trang - Hà Phương |

Sau cuộc gặp với chị Thương - một người phụ nữ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục khi còn nhỏ, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với các chuyên gia tâm lý. Họ cho rằng: không riêng gì chị Thương, hầu hết nạn nhân của xâm hại tình dục đều không thể vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ và luôn sống trong sợ hãi, mặc cảm.

Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: "Cả cuộc đời tôi là bi kịch"

LINH TRANG - HÀ PHƯƠNG |

Vết thương về thể chất có thể mờ dần, điều tiếng, dị nghị có thể chìm đi... nhưng sự đau đớn, thất vọng vẫn cứ đằng đẵng đeo đuổi những đứa trẻ - nạn nhân của xâm hại tình dục - cho tới khi trưởng thành. 

Pháp sư 83 tuổi giam thiếu nữ trong hang làm nô lệ tình dục suốt 15 năm

Song Minh |

Một pháp sư Indonesia 83 tuổi đã bắt cóc bé gái 13 tuổi và giam cầm trong hang suốt 15 năm làm nô lệ tình dục.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng là tự tiến vào bi kịch

Linh Trang - Hà Phương |

Sau cuộc gặp với chị Thương - một người phụ nữ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục khi còn nhỏ, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với các chuyên gia tâm lý. Họ cho rằng: không riêng gì chị Thương, hầu hết nạn nhân của xâm hại tình dục đều không thể vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ và luôn sống trong sợ hãi, mặc cảm.

Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: "Cả cuộc đời tôi là bi kịch"

LINH TRANG - HÀ PHƯƠNG |

Vết thương về thể chất có thể mờ dần, điều tiếng, dị nghị có thể chìm đi... nhưng sự đau đớn, thất vọng vẫn cứ đằng đẵng đeo đuổi những đứa trẻ - nạn nhân của xâm hại tình dục - cho tới khi trưởng thành. 

Pháp sư 83 tuổi giam thiếu nữ trong hang làm nô lệ tình dục suốt 15 năm

Song Minh |

Một pháp sư Indonesia 83 tuổi đã bắt cóc bé gái 13 tuổi và giam cầm trong hang suốt 15 năm làm nô lệ tình dục.