Sự thay đổi xu hướng của cuộc di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khi đợt Xuân vận năm 2019 chính thức khởi động ngày 21.1, nhiều tổ chức đã công bố các báo cáo dữ liệu lớn cho thấy những thay đổi trong "cuộc di dân thường niên lớn nhất hành tinh" ở Trung Quốc qua các năm.

Theo báo cáo về việc đặt vé trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán do công ty bảo mật Internet Trung Quốc Qihoo 360 công bố, 72,5% hành khách đã chọn tàu hỏa bình thường trong năm 2017 và chỉ 27,5% đặt vé tàu cao tốc.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây chỉ ra rằng, năm 2018, tỉ lệ hành khách đi bằng tàu cao tốc đã cao hơn.

Trung Quốc mới bổ sung 4.000km đường sắt vào trong mạng lưới đường sắt của nước này trong năm 2018, trong đó có 3.500km là đường sắt cao tốc. Trung Quốc có 3.819 đoàn tàu trong năm 2017, con số này đã tăng lên 4.536 tàu trong năm ngoái. 88% số tàu mới được đưa vào hoạt động là tàu tốc hành.

Nhờ thu nhập tăng và những giá trị tiêu dùng thay đổi, đường sắt không phải là lựa chọn duy nhất cho người dân Trung Quốc di chuyển dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người đang trở về nhà bằng đường hàng không, đường bộ và thậm chí cả xe hai bánh. Điều này góp phần làm giảm sức ép giao thông dịp Xuân vận ở Trung Quốc, theo China Daily.

Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, năm 2018, 5.000km đường cao tốc đã được khánh thành, 16.000km đường liên tỉnh và 200.000 km đường quốc lộ đã được cải tạo.

Một sự thay đổi khác là trong việc bán vé. 6 năm trước, chỉ 30,8% vé được bán thông qua các nền tảng PC và di động, đến năm 2018, tỉ lệ này đã tăng lên 70%, theo báo cáo dữ liệu do nền tảng thông tin, tin tức Toutiao và Đường sắt Trung Quốc công bố.

Theo nguồn tin của China Daily, khoảng 14 triệu vé sẽ được bán trong một ngày vào thời gian cao điểm của Xuân vận năm nay, với 80% vé được phân phối qua nền tảng bán vé trực tuyến 12306.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Xuân Vận 2019: Khi Châu Á là điểm đến mới cho du khách Trung Quốc

Hoàng Linh |

Căng thẳng thương mại và nền kinh tế đang chậm lại khiến khách du lịch Trung Quốc chọn các điểm đến phù hợp với ngân sách vào dịp lễ Tết Nguyên đán.

Cuộc Xuân Vận lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc

Hoàng Linh |

Cuộc Xuân Vận hay cuộc đại di cư Tết Kỷ Hợi 2019 - hiện đang diễn ra, với dự kiến gần 3 tỷ chuyến đi ​​sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21.1 đến 1.3.

“Luồng gió mới” cho đợt di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Gần 30 tỷ lượt di chuyển khắp Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xuân Vận 2019: Khi Châu Á là điểm đến mới cho du khách Trung Quốc

Hoàng Linh |

Căng thẳng thương mại và nền kinh tế đang chậm lại khiến khách du lịch Trung Quốc chọn các điểm đến phù hợp với ngân sách vào dịp lễ Tết Nguyên đán.

Cuộc Xuân Vận lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc

Hoàng Linh |

Cuộc Xuân Vận hay cuộc đại di cư Tết Kỷ Hợi 2019 - hiện đang diễn ra, với dự kiến gần 3 tỷ chuyến đi ​​sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21.1 đến 1.3.

“Luồng gió mới” cho đợt di dân lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc

Hải Anh |

Gần 30 tỷ lượt di chuyển khắp Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.