Sự thật bức ảnh người biểu tình gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Thanh Hà |

Trong vụ hỗn loạn tại nhà Quốc hội Mỹ, bức ảnh một người đàn ông ngồi gác chân lên bàn trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gây xôn xao trên mạng xã hội.

Người đàn ông gác chân lên bàn củaChủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sau khi xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 được xác định là Richard Barnett, đến từ Tây Bắc Arkansas.

Bức ảnh của Getty đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau hỗn loạn ở Điện Capitol ngày lưỡng viện họp kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

KNWA & FOX24 đã trao đổi với các thành viên của đảng Cộng hòa quận Benton và xác định người đàn ông trong bức ảnh này là Richard Barnett.

Chia sẻ với báo giới, Barnett cho biết, ông đến Washington để nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu.

Theo trang tin Thv11.com, Richard Barnett tuyên bố, bản thân đã bị những người biểu tình đẩy vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ khi những người biểu tình phá các cánh cửa. Ông tìm thấy văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ít lâu sau đó. Sau khi mang theo một lá cờ vào văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ và để lại lời nhắn cho bà Pelosi, Richard Barnett đã bị cảnh sát Điện Capitol đuổi ra.

Barnett chia sẻ với 5NEWS rằng, sau khi gác chân lên bàn, ông nhận thấy chân có vết đứt và đang chảy máu. "Tôi đã làm chảy máu trên phong bì của (bà Pelosi) nên tôi nhặt phong bì và bỏ vào túi..." - Barnett nói.

Một nhà báo khác ở Washington, D.C, đã chụp một bức ảnh khác của Richard Barnett bên ngoài Điện Capitol, trong đó ông này tuyên bố đã lấy một phong bì thư từ bàn của Chủ tịch Hạ viện Pelosi.

Cũng chia sẻ với 5NEWS, Barnett tuyên bố tìm thấy phòng của bà Pelosi khi đang tìm một nhà vệ sinh bên trong Điện Capitol.

Ngay sau khi bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Christine Pelosi, một chiến lược gia củađảng Dân chủ và là con gái của hạ nghị sĩ Nancy Pelosi, đã đăng bài trên Twitter khẳng định, bàn mà người đàn ông gác chân lên trong bức ảnh thực tế không phải bàn của bà Nancy Pelosi.

Barnett phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Khi được hỏi về có khả năng đối diện với các cáo buộc liên bang, Barnett nói: "Tôi có sợ không à? Không. Nhưng đúng là có khả năng đó. Tôi không làm gì cả. Tôi không phá các cánh cửa, tôi bị xô vào".

“Đám đông thật không thể tin được. Đó là điều không yêu nước nhất mà tôi từng thấy trong đời" - người đàn ông trong bức ảnh gây bão mạng cũng chia sẻ thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại ban đầu sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Cảnh sát Washington D.C thực hiện 52 vụ bắt giữ trong bối cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol, cảnh sát trưởng thủ đô Mỹ cho biết.

Sau hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ, giới nghiêm kéo dài tới lễ nhậm chức ông Biden

Thanh Hà |

Đối phó với hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6.1, Thị trưởng Washington D.C gia hạn tình trạng khẩn cấp công cộng trong 15 ngày, tới sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

New York điều động 1.000 vệ binh quốc gia tới Washington sau hỗn loạn

Thanh Hà |

Thống đốc New York Andrew Cuomo đang triển khai 1.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New York tới Washington, D.C.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Man United vượt mặt Man City, lên top 2 Premier League

Chi Trần |

Chiến thắng quan trọng trước Leeds giúp Man United tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong cuộc sống, khó có ai dám khẳng định rằng mình không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng: làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy. Quả thực không hề dễ một chút nào bởi đó là cảm xúc là tình cảm chứ không phải là lý trí hay sự toan tính...

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Thiệt hại ban đầu sau hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Cảnh sát Washington D.C thực hiện 52 vụ bắt giữ trong bối cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol, cảnh sát trưởng thủ đô Mỹ cho biết.

Sau hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ, giới nghiêm kéo dài tới lễ nhậm chức ông Biden

Thanh Hà |

Đối phó với hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6.1, Thị trưởng Washington D.C gia hạn tình trạng khẩn cấp công cộng trong 15 ngày, tới sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

New York điều động 1.000 vệ binh quốc gia tới Washington sau hỗn loạn

Thanh Hà |

Thống đốc New York Andrew Cuomo đang triển khai 1.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New York tới Washington, D.C.