Sứ quán tại Anh: Vẫn đang cập nhật danh tính người Việt trong 39 thi thể

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh ra thông cáo báo chí ngay sau khi cảnh sát Anh thông báo có công dân Việt Nam trong số những nạn nhân của vụ việc 39 thi thể trong xe container tại hạt Essex hồi tuần trước.

Thông cáo nêu rõ: “Đại sứ quán vô cùng đau buồn trước những phát hiện ban đầu của cảnh sát hạt Essex rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng trong xe tải ngày 23.10.2019 tại hạt Essex, Vương quốc Anh, có thể có công dân Việt Nam”.

Cũng theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, việc xác định danh tính cụ thể của các nạn nhân cần được tiến hành và xác nhận bởi các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh. “Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của các nạn nhân” – thông cáo nêu rõ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh để hỗ trợ gia đình các nạn nhân người Việt Nam (nếu có) để đưa thi thể của các nạn nhân về Việt Nam.

“Chúng tôi cực lực lên án các hành động vô nhân tính của những kẻ buôn bán người nhập cư bất hợp pháp, những hành động này đã gây ra một thảm kịch cho các nạn nhân và gia đình của họ. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Vương quốc Anh để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý và tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai” – thông cáo nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1.11, Guardian dẫn thông tin từ cảnh sát Essex cho biết đã nhận dạng được một số trong 39 người chết trong xe container, trong đó có nạn nhân là người Việt Nam.

Theo cảnh sát Essex, danh tính của các nạn nhân không thể được công bố cho tới khi bằng chứng chứng thực được tập hợp từ một số quốc gia và chính thức trình lên cảnh sát tư pháp cấp cao Anh để xem xét.

Tim Smith - trợ lý cảnh sát trưởng cho biết: "Tới thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam và chúng tôi đang liên hệ với chính phủ Việt Nam.

Chúng tôi cũng đang liên lạc trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và ở Anh đồng thời chúng tôi cũng tin rằng đã xác định được một số nạn nhân mà hành trình của họ chấm dứt trong bi kịch trên lãnh thổ của chúng tôi". 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ 39 thi thể trong container: Phía Anh thông báo có nạn nhân người Việt

Thanh Hà |

Cảnh sát hạt Essex, Anh thông báo có nạn nhân người Việt trong container xe tải có 39 thi thể được phát hiện hồi tuần trước.

Một tuần sau vụ 39 thi thể, Bỉ lại phát hiện người di cư trong xe đông lạnh

Ngọc Vân |

Một tuần sau thảm kịch 39 người chết, cảnh sát Bỉ hôm 30.10 lại phát hiện người di cư trong xe tải đông lạnh ở phía bắc nước này.

Đại sứ Anh tại Việt Nam cập nhật tin mới nhất vụ 39 thi thể trong xe tải

Ngọc Vân |

Đại sứ Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward hôm nay (30.10) cung cấp thông tin mới nhất vụ 39 người chết trong xe container ở Essex, Anh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ 39 thi thể trong container: Phía Anh thông báo có nạn nhân người Việt

Thanh Hà |

Cảnh sát hạt Essex, Anh thông báo có nạn nhân người Việt trong container xe tải có 39 thi thể được phát hiện hồi tuần trước.

Một tuần sau vụ 39 thi thể, Bỉ lại phát hiện người di cư trong xe đông lạnh

Ngọc Vân |

Một tuần sau thảm kịch 39 người chết, cảnh sát Bỉ hôm 30.10 lại phát hiện người di cư trong xe tải đông lạnh ở phía bắc nước này.

Đại sứ Anh tại Việt Nam cập nhật tin mới nhất vụ 39 thi thể trong xe tải

Ngọc Vân |

Đại sứ Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward hôm nay (30.10) cung cấp thông tin mới nhất vụ 39 người chết trong xe container ở Essex, Anh.