"Sự lựa chọn" của Nga-Anh trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

H.L |

Ngoại trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về Anh, Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. 

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Nếu chính phủ Anh tiếp tục thực hiện một số biện pháp chống Nga, chúng tôi sẽ đáp trả theo nguyên tắc có đi có lại".

Ông Sergei Lavrov kêu gọi chính phủ Anh "bình tĩnh phản ứng" về cuộc tấn công cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia hôm 4.3.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga: "Nói chung, không có nghi ngờ gì về việc lãnh đạo Anh cố ý chọn làm suy yếu mối quan hệ giữa Anh và Nga".

Trước đó, phía Anh cáo buộc chỉ Nga có khả năng, động cơ và ý định tiến hành cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok do Liên Xô phát triển. Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc về trách nhiệm của Mátxcơva trong vụ tấn công này.

Anh phản ứng với vụ đầu độc bằng việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và người thân của họ, tổng số khoảng 80 người, đồng thời ngừng liên lạc cấp cao. Phát ngôn viên Thủ tướng Theresa May cho hay, London đang "tích cực xem xét" các biện pháp khác.

Hôm 20.3, giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW cho biết, cần hai đến ba tuần để hoàn thành phân tích chất độc.

Vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal gây ảnh hưởng lớn tới quan hệ Nga với nhiều nước phương Tây. EU bày tỏ sự ủng hộ Anh và tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức cuối tuần này, lãnh đạo các nước thành viên được cho là sẽ nhất trí phối hợp trong phản ứng với Nga, theo AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 20.3 tuyên bố, Nga đã "chọn làm một đối thủ chiến lược sau những gì xảy ra ở Anh".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tấn công ở Salisbury trong cuộc điện đàm với bà Theresa May, theo Văn phòng Thủ tướng Anh.

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản, bàn về quan hệ song phương, ông Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ. Theo ông, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh Nga.

"Chúng tôi đã đưa danh sách mối quan ngại của Nga cho Nhật Bản và đề xuất lập kênh đặc biệt đối thoại về vấn đề này", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Đáp lại, Ngoại trưởng Taro Kono khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa trên la "sự phòng vệ đơn thuần do đất nước chúng tôi độc lập quản lý" cũng như "không gây đe dọa đối với các nước láng giềng, trong đó có Nga".

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, về vấn đề Triều Tiên, hai bên "khẳng định hợp tác chặt chẽ" trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nguồn tin này cho hay, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sát sao những động thái của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa cũng như kêu gọi Mátxcơva cùng gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất bịn rịn rời Đại sứ quán ở London

Thanh Hà |

Cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh là cuộc điều tra lớn, phức tạp nhất với lực lượng chống khủng bố Anh. Ngoài ra, các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất đã rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London, Anh hôm 20.3.

Thụy Điển giận dữ triệu Đại sứ Nga về vụ hạ độc cựu điệp viên

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga vào ngày 20.3 về tuyên bố "không thể chấp nhận" của Nga cho rằng Thụy Điển có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skirpal tại Anh.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Mỹ "hùa" theo Anh định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga vì vụ điệp viên

Vân Anh |

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một loạt lựa chọn để Tổng thống Donald Trump quyết định nếu muốn áp dụng trừng phạt với Nga sau nghi án hạ độc cựu điệp viên trên đất Anh.

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất bịn rịn rời Đại sứ quán ở London

Thanh Hà |

Cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh là cuộc điều tra lớn, phức tạp nhất với lực lượng chống khủng bố Anh. Ngoài ra, các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất đã rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London, Anh hôm 20.3.

Thụy Điển giận dữ triệu Đại sứ Nga về vụ hạ độc cựu điệp viên

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Thụy Điển triệu tập Đại sứ Nga vào ngày 20.3 về tuyên bố "không thể chấp nhận" của Nga cho rằng Thụy Điển có thể là nguồn gốc của chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skirpal tại Anh.