Sử gia dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử Mỹ từ 1984 chọn ông Trump hay Biden?

Thanh Hà |

Nhà sử học dự đoán chính xác mọi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984 đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Giáo sư Đại học America Allan Lichtman chia sẻ trên "The Story" về dự báo cuộc bầu cử Mỹ 2020, trong đó đưa ra lựa chọn giữa ứng viên Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump, Fox News thông tin ngày 31.10.

Sử gia Allan Lichtman là một trong số các nhà dự đoán bầu cử đoán trúng ông Donald Trump thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Tổng thống Donald Trump thậm chí còn từng lời chúc mừng trên một bản sao bài báo của Washington Post về dự đoán của sử gia Allan Lichtman.

Giáo sư Allan Lichtman từng dự đoán đúng ông Donald Trump đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Nguồn: Fox News.
Giáo sư Allan Lichtman từng dự đoán đúng ông Donald Trump đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Nguồn: Fox News.

Chia sẻ về cách thức dự đoán bầu cử tổng thống Mỹ của mình, sử gia Allan Lichtman nhấn mạnh, hệ thống dự đoán hoàn toàn phi đảng phái của ông hoạt động dựa trên 13 "chìa khóa" dẫn đến Nhà Trắng.

Các "chìa khóa" này đánh giá sức mạnh, hiệu quả mà đảng cầm quyền đương nhiệm thể hiện trong nhiệm kỳ vừa qua và chính quyền đương nhiệm hiện tại là của Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Do đó, ông Allan Lichtman lưu ý, việc lãnh đạo chứ không phải vận động tranh cử là yếu tố quyết định cách ông dự đoán ai sẽ là tổng thống tiếp theo trong mỗi cuộc dự đoán bầu cử Mỹ.

Theo sử gia Đại học American, nếu có khoảng 6 yếu tố trong số 13 "chìa khóa" trong hệ thống dự đoán của ông cho kết quả bất lợi cho đảng đang cầm quyền ở Nhà Trắng, phe đó sẽ được dự đoán là thất cử trong cuộc bầu cử năm đó.

Đây cũng chính là cách ông dự đoán ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bởi khi đó đảng Dân chủ có 6 yếu tố chống lại khả năng tiếp tục cầm quyền.

Về cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, Giáo sư Allan Lichtman đã đưa ra lựa chọn của mình giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Ông cho biết, lần này ông có dự đoán khác với tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Giáo sư Allan Lichtman chỉ ra, có 7 yếu tố không thuận cho ông Trump theo hệ thống dự báo của mình.

Do đó, "dự đoán của tôi là ông Donald Trump sẽ là tổng thống đương nhiệm đầu tiên kể từ George H.W Bush năm 1992 thất bại trong việc tái đắc cử và ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ" - Giáo sư Allan Lichtman nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Chiến thuật chạy nước rút của Tổng thống Trump

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức 14 cuộc vận động tranh cử trong 3 ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020

Bầu cử Mỹ: Cộng hòa thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ

Hải Anh |

Tại 4 bang quan trọng là Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa - đảng Cộng hòa đang bắt đầu thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước bầu cử Mỹ.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bầu cử Mỹ: Chiến thuật chạy nước rút của Tổng thống Trump

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức 14 cuộc vận động tranh cử trong 3 ngày trước ngày bầu cử Mỹ 2020

Bầu cử Mỹ: Cộng hòa thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ

Hải Anh |

Tại 4 bang quan trọng là Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa - đảng Cộng hòa đang bắt đầu thu hẹp lợi thế bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày trước bầu cử Mỹ.

Sát ngày bầu cử Mỹ, ông Biden tới bang chiến địa bà Clinton đại bại năm 2016

Hải Anh |

Ứng viên Joe Biden sẽ tới bang Wisconsin lần thứ 3. Đây là một bang quan trọng mà bà Hillary Clinton đã để thua trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.