Sự cố trong đón tiếp 4 đội bóng dự SEA Games

Khánh Minh |

Ban tổ chức SEA Games của Philippines hôm 24.11 lên tiếng xin lỗi để xảy ra trục trặc khi đón 4 đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Timor-Leste đã phải chờ 3 tiếng tại sân bay khi họ hạ cánh lúc 5h sáng ngày 23.11. Sau đó, lái xe lại đưa đội tuyển đến nhầm khách sạn.

Đội U22 của Myanmar cũng phải chờ hàng giờ tại sân bay. Sau đó, họ đã được đón bằng một chiếc xe nhỏ bé, chật chội và tồi tệ hơn cả những chiếc xe tải ở nhà. Sự chậm trễ cũng khiến đội Myanmar mất một ngày luyện tập.

Đội Timor Leste phải chờ hàng tiếng ở sân bay, sau đó bị đưa đến nhầm khách sạn. Ảnh: ASEAN Football News
Đội Timor Leste phải chờ hàng tiếng ở sân bay, sau đó bị đưa đến nhầm khách sạn. Ảnh: ASEAN Football News

Hình ảnh các cầu thủ đội tuyển Campuchia ngủ vạ vật trên sàn và trên ghế tại phòng hội nghị của khách sạn lan truyền trên mạng xã hội. Đội tuyển Campuchia đến khách sạn sớm vài tiếng trước giờ nhận phòng hôm 22.11 và phải chờ.

Các cầu thủ Thái Lan cũng mất hàng tiếng để làm thủ tục mới có thể rời khỏi sân bay. Đội Thái Lan phải hủy buổi tập vào ngày 23.11 vì ban tổ chức đã lên lịch địa điểm cách nơi họ ở 30km, sẽ mất ít nhất 3 tiếng để đến nơi do giao thông tắc nghẽn ở Manila.

Đội Thái Lan được thông báo rằng khu liên hợp thể thao nơi các trận bóng đá chính thức diễn ra trong ngày hôm nay (25.11) vẫn đang được cải tạo.

Hình ảnh các cầu thủ vạ vật chờ phòng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook
Hình ảnh các cầu thủ vạ vật chờ phòng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Các nhà tổ chức đã phải đưa ra lời xin lỗi hôm 24.11. "Chúng tôi chân thành xin lỗi các vị khách vận động viên của chúng tôi từ Timor-Leste, Myanmar và Campuchia vì những bất tiện do nhầm lẫn về việc sắp xếp đi lại và khách sạn" - tờ Straits Times dẫn lời Ủy ban Tổ chức SEA Games Philippines (Phisgoc) cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi thừa nhận những thiếu sót và hứa sẽ làm tốt hơn" - tuyên bố viết.

Phisgoc cho biết họ đã phải đón tới 34 đoàn vào ngày 22.11 và 43 đoàn vào ngày 23.11.

"Hầu hết các đoàn đều không gặp trục trặc. Tuy nhiên sự bất tiện mà các cầu thủ bóng đá Myanmar và Campuchia phải chịu đựng là một lời nhắc nhở chúng tôi phải mẫn cán hơn" - tuyên bố cho biết.

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, Salvador Panelo thừa nhận có "sự cố chậm trễ trong đón tiếp và nhận phòng khách sạn của các vận động viên và Văn phòng Tổng thống sẽ không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào".

"Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo mọi người sẽ có quãng thời gian dễ chịu, hiệu quả và đáng nhớ ở Philippines" - ông Panelo nói.

Các quan chức thể thao Philippines tuần trước đảm bảo rằng mọi việc sẽ hoàn tất vào ngày khai mạc SEA Games 30, mặc dù liên tục có các báo cáo về tình trạng thiếu nhân viên, địa điểm chưa hoàn thành và trục trặc kỹ thuật.

Người đứng đầu Phisgoc, Alan Peter Cayetano nói với các phóng viên vào ngày 22.11: "Tôi có thể nói với các bạn, chúng tôi đã sẵn sàng". Nhưng ông thừa nhận rằng với hơn 11.000 vận động viên và 9.000 tình nguyện viên để quản lý, sẽ phát sinh "quản lý khủng hoảng và các vấn đề hàng ngày".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu và trực tiếp SEA Games 30 ngày 25.11: U22 Việt Nam xuất trận

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30. Trận đấu tâm điểm ngày 25.11 là cuộc so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Brunei trong khuôn khổ bảng B.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Brunei SEA Games 30: Khởi đầu trong mơ

C.T (Nguồn Next Sports) |

Vào 15h00 hôm nay (25.11), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại SEA Games 30 gặp U22 Brunei. Trước đối thủ thua kém về đẳng cấp, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là giành một chiến thắng đậm.

U22 Việt Nam tập làm quen sân, số áo tiếp tục bị hoán đổi

HOÀI THU |

Chiều 24.11, U22 Việt Nam đã có buổi làm quen sân Binan trước trận đấu gặp Brunei tại SEA Games 2019. Cả đội tỏ ra khá háo hức, số áo cũng bị thay đổi trong buổi tập này.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Lịch thi đấu và trực tiếp SEA Games 30 ngày 25.11: U22 Việt Nam xuất trận

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30. Trận đấu tâm điểm ngày 25.11 là cuộc so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Brunei trong khuôn khổ bảng B.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Brunei SEA Games 30: Khởi đầu trong mơ

C.T (Nguồn Next Sports) |

Vào 15h00 hôm nay (25.11), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại SEA Games 30 gặp U22 Brunei. Trước đối thủ thua kém về đẳng cấp, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là giành một chiến thắng đậm.

U22 Việt Nam tập làm quen sân, số áo tiếp tục bị hoán đổi

HOÀI THU |

Chiều 24.11, U22 Việt Nam đã có buổi làm quen sân Binan trước trận đấu gặp Brunei tại SEA Games 2019. Cả đội tỏ ra khá háo hức, số áo cũng bị thay đổi trong buổi tập này.