Sự cố ngoài vũ trụ buộc các phi hành gia trạm vũ trụ ISS phải trú ẩn

Phương Linh |

Bảy phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) buộc phải trú ẩn an toàn trong tàu vũ trụ khi Trạm đi qua quỹ đạo mảnh vỡ không gian.

Theo các chuyên gia theo dõi tình hình, Trạm vũ trụ ISS đã bắt đầu đi qua vùng mảnh vỡ không gian vào sáng sớm ngày 15.11 và vẫn tiếp tục tiếp xúc mảnh vỡ ở khoảng cách gần trong 90 phút hoặc lâu hơn. Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đã xác nhận tình huống này.

Trong cuộc trao đổi giữa bộ phận điều hành tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Texas, Mỹ với các phi hành gia ISS, kiểm soát viên nói với phi hành đoàn rằng họ đã nhận được lịch trình cho tất cả những lần Trạm vũ trụ sẽ lại đi qua vùng không gian chứa mảnh vụn trong ngày 16.11. Các thành viên phi hành đoàn được lưu ý cần tiếp tục đóng cửa các module ngoài lõi của Trạm vũ trụ trong khi vượt qua các vùng không gian này.

Theo một thông báo từ Roscosmos, đến khoảng 9h30 sáng, tình hình trên trạm vũ trụ đã trở lại bình thường.

Văn phòng báo chí Roscosmos cho hay: "Hiện tại, phi hành đoàn Trạm vũ trụ quốc tế đang thực hiện thường xuyên các hoạt động theo chương trình bay... Quỹ đạo của mảnh vỡ, thứ khiến phi hành đoàn buộc phải di chuyển vào tàu vũ trụ để đảm bảo an toàn theo quy trình tiêu chuẩn, đã di chuyển ra khỏi quỹ đạo Trạm ISS, và hiện Trạm đã nằm trong vùng xanh".

NASA, Roscosmos và các đối tác thường xuyên theo dõi chu vi an toàn xung quanh Trạm vũ trụ, ở khoảng cách 25km xung quanh và 0,75km ở phía bên trên và bên dưới ISS. Trạm vũ trụ thường xuyên phải di chuyển để tránh các mảnh vỡ bay tới gần, nếu đủ thời gian cho phép.

Tuần trước, các mảnh vỡ được tạo ra từ một cuộc thử nghiệm chống vệ tinh của Trung Quốc năm 2013 đã đi qua gần trạm ISS vào ngày 10.11 .

Theo nguồn cấp dữ liệu âm thanh trực tiếp từ ISS, cuộc chạm trán gần đây nhất của trạm với vùng không gian mảnh vỡ xảy ra vào khoảng 9h50 sáng 15.11 theo giờ miền tây nước Mỹ và kéo dài trong khoảng 6 phút.

Trong khi đó, chuyên gia về mảnh vỡ không gian Jonathan McDowell của Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard cho biết, cuộc chạm trán đầu tiên giữa Trạm vũ trụ và các mảnh rác không gian xảy ra lúc 2h06 sáng 15.11 theo giờ miền tây và kéo dài trong khoảng 10 phút.

Thông báo trên Twitter, nhà báo vũ trụ William Harwood của CBS News viết: ''Theo thông tin ban đầu, phi hành đoàn gồm 7 thành viên của ISS đã trú ẩn trên tàu vũ trụ Soyuz MS-19 và Crew Dragon Endurance của họ vào sáng sớm ngày hôm nay như một biện pháp phòng ngừa do trạm được dự đoán gần đến hoặc sẽ đi qua một "đám mây mảnh vỡ'' từ một vệ tinh bị phá hủy''.

Đây là quy trình tiêu chuẩn của trạm không gian dành cho các phi hành gia trong tình huống khẩn cấp trong trường hợp họ cần phải sơ tán khỏi Trạm vũ trụ.

Bảy phi hành gia quốc tế hiện đang sống và làm việc trong phòng thí nghiệm trên quỹ đạo, gồm 4 phi hành gia NASA Vande Hei, Raja Chari, Thomas Marshburn và Kayla Barron cùng với 2 phi hành gia người Nga Anton Shkaplerov và Pyotr Dubrov và phi hành gia người Đức Matthias Maurer của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA).

Chari, Marshburn, Barron và Maurer là những người mới đến trạm hôm 11.11 trên tàu SpaceX Crew Dragon mang tên Endurance.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Va chạm giao thông trên cao, Trạm Vũ trụ quốc tế phải đổi quỹ đạo

Anh Vũ |

Trạm Vũ trụ quốc tế ISS vừa phải thay đổi quỹ đạo khẩn cấp do nguy cơ va chạm với rác vũ trụ.

Phi hành đoàn của NASA cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn

Anh Vũ |

Bốn phi hành gia trong sứ mệnh mới nhất của SpaceX và NASA đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) an toàn, sẵn sàng cho những nghiên cứu khoa học mới.

NASA và SpaceX tiếp tục đưa người lên trạm vũ trụ

Anh Vũ |

Bốn phi hành gia mới của NASA sẽ thay thế một phi hành đoàn đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico ngày 8.11. Họ sẽ làm việc trên quỹ đạo cho đến tháng 4 năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Va chạm giao thông trên cao, Trạm Vũ trụ quốc tế phải đổi quỹ đạo

Anh Vũ |

Trạm Vũ trụ quốc tế ISS vừa phải thay đổi quỹ đạo khẩn cấp do nguy cơ va chạm với rác vũ trụ.

Phi hành đoàn của NASA cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn

Anh Vũ |

Bốn phi hành gia trong sứ mệnh mới nhất của SpaceX và NASA đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) an toàn, sẵn sàng cho những nghiên cứu khoa học mới.

NASA và SpaceX tiếp tục đưa người lên trạm vũ trụ

Anh Vũ |

Bốn phi hành gia mới của NASA sẽ thay thế một phi hành đoàn đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico ngày 8.11. Họ sẽ làm việc trên quỹ đạo cho đến tháng 4 năm 2022.