Su-35 Nga hỏng động cơ, lao xuống biển

Song Minh |

Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35S của Nga bị rơi ở vùng Viễn Đông sau khi bị hỏng động cơ.

RT đưa tin, vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm 31.7 trong một chuyến bay huấn luyện định kỳ ở vùng Khabarovsk của Nga. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông Nga cho biết máy bay Su-35S bị hỏng động cơ trong chuyến bay.

Phi công đã phóng ra an toàn và được cứu hộ, trong khi bản thân máy bay rơi xuống biển Okhotsk.

"Phi công đã thoát hiểm và được đội cứu hộ tìm thấy, đưa trở lại sân bay. Không có nguy cơ đe dọa sức khỏe của phi công" - tuyên bố của Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông cho hay.

Theo dữ liệu sơ bộ, sau khi phi công kích hoạt ghế phóng thoát hiểm, chiếc máy bay mất kiểm soát tiếp tục chuyến bay và bị rơi ở đâu đó trên biển Okhotsk. Quân đội đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Su-35 là loại máy bay chiến đấu đa năng siêu thanh của Nga thuộc thế hệ 4++. Su-35S, phiên bản dành cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, là một trong những loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất mà Không quân Nga sử dụng. Máy bay này được phát triển dựa trên cơ sở nâng cấp Su-27, chiến đấu cơ mang tính biểu tượng và trong nhiều thập kỷ vẫn là trụ cột của hàng không chiến đấu tiền tuyến của Nga, cũng như ở một số quốc gia khác.

Bên ngoài Su-35 rất giống Su-27 nhưng bên trong hoàn toàn khác. Su-35 được trang bị 2 động cơ AL-41F1S (117S) có khả năng đẩy vector với lực đẩy mỗi động cơ khi sử dụng chế độ đốt sau là 142,2 kN - cao hơn 16% so với Su-27.

Một chiếc Su-27M trong đội bay Những Hiệp sĩ Nga. Ảnh: Wiki
Một chiếc Su-27M trong đội bay Những Hiệp sĩ Nga. Ảnh: Wiki

Su-35 được trang bị động cơ phụ ТА14-130-35 để cấp nguồn cho các hệ thống trên khoang. Cấu trúc Su-35 sử dụng các vật liệu mới. Dự trữ nhiên liệu là 11,5 tấn, nhiều hơn 22% so với ở Su-27.

Radar của Su-35 có thể khóa đến 30 mục tiêu khác nhau, trong đó có 8 mục tiêu có thể khóa gần như liên tục với độ chính xác đủ để đồng thời tiêu diệt bằng các tên lửa không đối không tầm trung với đầu dò chủ động.

Su-35 trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST, đây là tiêu chuẩn trang bị của hầu hết máy bay tác chiến Nga. Hệ thống IRST của Su-35 là OLS-35, hệ thống này một lần có thể theo dõi 4 tín hiệu hồng ngoại với các bước sóng ngắn khác nhau, khoảng cách dò tìm tối đa là 90km (phần đuôi mục tiêu) và 50km (phía trước mục tiêu). Nhờ hệ thống này, Su-35 có thể âm thầm công kích mục tiêu mà không cần bật radar dò tìm, đây là một yếu tố quan trọng trong những chiến thuật kiểu tấn công bất ngờ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Công nghệ sửng sốt điều khiển Su-57 Nga bằng mắt và giọng nói

Song Minh |

Phi công tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ có thể điều khiển máy bay thông minh bằng mắt hoặc giọng nói trong tương lai.

Máy bay ngày tận thế mới của Nga có thể liên lạc tàu ngầm cách 6000km

Khánh Minh |

Nga bắt tay xây dựng phiên bản công nghệ cao thay thế "máy bay ngày tận thế" hạt nhân bí mật với tầm bay được tăng cường và khả năng được cải thiện.

Sukhoi Nga trình làng vũ khí mới của tương lai

Song Minh |

Nga trình làng máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ 5 mới của Sukhoi, được ví như vũ khí của tương lai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công nghệ sửng sốt điều khiển Su-57 Nga bằng mắt và giọng nói

Song Minh |

Phi công tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ có thể điều khiển máy bay thông minh bằng mắt hoặc giọng nói trong tương lai.

Máy bay ngày tận thế mới của Nga có thể liên lạc tàu ngầm cách 6000km

Khánh Minh |

Nga bắt tay xây dựng phiên bản công nghệ cao thay thế "máy bay ngày tận thế" hạt nhân bí mật với tầm bay được tăng cường và khả năng được cải thiện.

Sukhoi Nga trình làng vũ khí mới của tương lai

Song Minh |

Nga trình làng máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ 5 mới của Sukhoi, được ví như vũ khí của tương lai.