Sri Lanka trục xuất tàu chở vật liệu hạt nhân cho Trung Quốc

Song Minh |

Sri Lanka trục xuất một tàu hàng mang cờ Antigua đi vào lãnh hải nước này mà không khai báo chở vật liệu hạt nhân cho Trung Quốc.

AFP đưa tin, ngày 21.4, Hội đồng Kiểm soát Năng lượng Hạt nhân Sri Lanka cho biết, tàu MV BBC Naples đã được yêu cầu rời đi sau khi nó được phát hiện là chở theo uranium hexafluoride đến cảng Hambantota mà Sri Lanka cho Trung Quốc thuê vào tối 20.4.

"Con tàu không khai báo hàng hóa nguy hiểm là uranium hexafluoride và chúng tôi trục xuất tàu khỏi vùng biển của chúng tôi ngay lập tức" - AFP dẫn lời tổng giám đốc hội đồng Anil Ranjith.

Con tàu xuất phát từ Rotterdam nhưng các nhà chức trách không cho biết nó sẽ đi tới đâu ở Trung Quốc.

Ông Ranjith nói rằng, việc con tàu chở vật liệu hạt nhân, trong trường hợp này là loại dùng để làm giàu uranium - nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân và vũ khí nguyên tử - vào lãnh hải của một nước mà không khai báo là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo phe đối lập của Sri Lanka Sajith Premadasa đã yêu cầu một cuộc điều tra về vụ việc, mô tả đây là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Sri Lanka.

"Hải quân đã không được phép lên tàu để tiến hành kiểm tra" - ông Premadasa nói.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ chính phủ Sri Lanka.

Sri Lanka cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota vào năm 2017 trong thời hạn 99 năm sau khi chính phủ Colombo không thể hoàn trả 1,4 triệu USD vay của Bắc Kinh để xây dựng cảng.

Cảng Hambantota nằm cách phía nam thủ đô Colombo khoảng 260 km, gần các tuyến đường biển quan trọng ở Ấn Độ Dương.

Năm 2014, hai tàu ngầm Trung Quốc tiến vào Colombo đã khiến nước láng giềng Ấn Độ tức giận. Kể từ đó, Sri Lanka không cho phép tàu ngầm Trung Quốc thăm viếng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Khảo cổ ở lăng mộ Tây Tạng Trung Quốc phát hiện dấu tích quan trọng

Khánh Minh |

Khu lăng mộ Sangmda Lungga ở Tây Tạng được chọn là một trong 10 khám phá khảo cổ hàng đầu Trung Quốc năm 2020.

Mỹ cảnh báo nguy cơ báo động về năng lực hạt nhân của Nga, Trung Quốc

Bảo Châu |

Quan chức quân sự hàng đầu Mỹ cảnh báo năng lực hạt nhân của Trung Quốc, Nga đang đi nhanh hơn Mỹ.

Trung Quốc: Thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp sắp vận hành đầy đủ

Song Minh |

Trung Quốc sắp vận hành đầy đủ thủy điện Ô Đông Đức có chiều cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Khảo cổ ở lăng mộ Tây Tạng Trung Quốc phát hiện dấu tích quan trọng

Khánh Minh |

Khu lăng mộ Sangmda Lungga ở Tây Tạng được chọn là một trong 10 khám phá khảo cổ hàng đầu Trung Quốc năm 2020.

Mỹ cảnh báo nguy cơ báo động về năng lực hạt nhân của Nga, Trung Quốc

Bảo Châu |

Quan chức quân sự hàng đầu Mỹ cảnh báo năng lực hạt nhân của Trung Quốc, Nga đang đi nhanh hơn Mỹ.

Trung Quốc: Thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp sắp vận hành đầy đủ

Song Minh |

Trung Quốc sắp vận hành đầy đủ thủy điện Ô Đông Đức có chiều cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp.