Sri Lanka cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt sau vụ khủng bố

Thanh Hà |

Phụ nữ Hồi giáo bị cấm đeo khăn, mạng che mặt theo đạo luật khẩn cấp được tổng thống Sri Lanka phê chuẩn vài ngày sau khi hơn 250 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ đánh bom ở thủ đô Colombo.

Văn phòng của Tổng thống Maithripala Sirisena cho biết, bất kỳ vải vóc hoặc vật dụng nào gây ảnh hưởng tới việc nhận dạng khuôn mặt một cá nhân sẽ bị cấm.

Lệnh cấm được ban bố ngày 28.4 và chính thức có hiệu lực ngay ngày hôm sau.

Động thái này diễn ra sau các cuộc thảo luận về việc che mặt. Trước đó, chính phủ Sri Lanka tuyên bố sẽ hoãn quyết định cho đến khi việc trao đổi với các giáo sĩ Hồi giáo được tổ chức theo lời tư vấn của Thủ tướng Ranil Wickremeinghe.

Một tuần sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu, các nhà thờ Công giáo đất nước Nam Á này vẫn đóng cửa vì lo ngại an ninh.

Theo AP, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 48 nghi phạm trong 24 giờ qua khi các trạm kiểm soát được tăng cường thắt chặt an ninh khắp đất nước.

Trong số những người bị bắt giữ có 2 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom dịp lễ Phục sinh vừa qua đang bị cảnh sát truy lùng. Trong tuần qua, căng thẳng lên cao ở Sri Lanka trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công trả thù.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Du lịch khuyến cáo về tour du lịch đến Algeria và Sri Lanka

Đào Bích |

Tổng cục Du lịch vừa mới đưa ra các khuyến cáo về tour du lịch đến Algeria và Sri Lanka.

2 con trai tỉ phú danh gia vọng tộc là nghi phạm đánh bom Sri Lanka

Ngọc Vân |

Hai người con trai của một tỉ phú đáng kính là nghi phạm trong các vụ đánh bom ngày lễ Phục Sinh ở Sri Lanka làm hơn 350 người thiệt mạng.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka

THEO MAIL ONLINE |

Tối 22.4, cảnh sát đã đột kích vào nhà máy đồng của Inshaf Ahamad- kẻ đã gây ra vụ nổ nhằm vào khách sạn và nhà thờ Thiên chúa giáo ngày 21.4 tại Sri Lanka khiến ít nhất 321 người thiệt mạng và 500 người bị thương. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng cục Du lịch khuyến cáo về tour du lịch đến Algeria và Sri Lanka

Đào Bích |

Tổng cục Du lịch vừa mới đưa ra các khuyến cáo về tour du lịch đến Algeria và Sri Lanka.

2 con trai tỉ phú danh gia vọng tộc là nghi phạm đánh bom Sri Lanka

Ngọc Vân |

Hai người con trai của một tỉ phú đáng kính là nghi phạm trong các vụ đánh bom ngày lễ Phục Sinh ở Sri Lanka làm hơn 350 người thiệt mạng.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka

THEO MAIL ONLINE |

Tối 22.4, cảnh sát đã đột kích vào nhà máy đồng của Inshaf Ahamad- kẻ đã gây ra vụ nổ nhằm vào khách sạn và nhà thờ Thiên chúa giáo ngày 21.4 tại Sri Lanka khiến ít nhất 321 người thiệt mạng và 500 người bị thương.