Sống trên xe buýt vì cuộc sống hôn nhân quá tốn kém

Yến Nhi |

Một gia đình nhỏ ở Nam California, bao gồm hai vợ chồng và một chú chó đã quyết định sống toàn thời gian trên chiếc xe buýt rộng gần 100 mét vuông, chỉ vì cuộc sống hôn nhân quá tốn kém.

Christine Saldana (28 tuổi) và Kathy Mariscal (34 tuổi), lựa chọn sống trên xe buýt không phải vì đam mê du lịch, cũng không phải vì tha thiết với lối sống tối giản. Thay vào đó, cặp đôi được thúc đẩy bởi tiền bạc.

Quyết định sống trên xe buýt chỉ vì cuộc sống hôn nhân quá tốn kém. Ảnh: Yến Nhi.
Quyết định sống trên xe buýt chỉ vì cuộc sống hôn nhân quá tốn kém. Ảnh: Yến Nhi.

Trong một cuộc phỏng vấn với Insider, Mariscal đã chia sẻ, sống trên xe buýt đồng nghĩa với việc có chi phí sinh hoạt rẻ hơn. Và chi phí sinh hoạt rẻ hơn đồng nghĩa với việc tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho tương lai của họ.

Sống trên xe buýt để tiết kiệm tiền cho tương lai

Vào tháng 2, cặp đôi đã đính hôn và quyết định chuyển đến sống cùng nhau tại Los Angeles (LA), California.

Ngay sau khi đám cưới kết thúc, họ nhanh chóng nhận ra, họ không đủ tài chính để trang trải cho cuộc sống hôn nhân, tiền thuê nhà ở LA là 4.500 USD mỗi tháng cho hai căn hộ riêng lẻ - đây là một khoản chi quá lớn.

Sau khi cân não tìm cách giảm chi phí đó, Saldana nảy ra ý tưởng: sống trên xe buýt.

Sử dụng tiền tiết kiệm, họ đã mua lại một chiếc xe buýt của trường Crown Coach với giá 7.500 USD vào giữa tháng Sáu. Họ thuê các nhà thầu để giúp họ thiết kế ra ngôi nhà mơ ước trong không gian gần 100 mét vuông.

Ngôi nhà xe buýt có thiết kế hiện đại, nội thất “vượt thời gian”

Cặp đôi cho biết họ muốn thiết kế nội thất "vượt thời gian", vì vậy sau khi tìm kiếm trên Pinterest, họ đã quyết định chọn phong cách thẩm mỹ hiện đại kết hợp với màu sắc tươi sáng.

Saldana và Mariscal đã tự tay lựa chọn kích thước, hình dạng, màu sắc và kết cấu của tủ, đi văng, bếp nhỏ và ghế phù hợp với ngôi nhà của họ.

Xe buýt có khu vực phòng khách mở nối liền mạch với nhà bếp. Nó cũng có một phòng ngủ, tủ quần áo và phòng tắm.

Saldana và Mariscal cho biết họ đã hy sinh không gian tủ quần áo và phòng tắm để có một khu vực sinh hoạt rộng rãi hơn.

Nhà bếp đặc biệt tối giản, chỉ có bồn rửa, tủ lạnh và không có các thiết bị truyền thống như bếp nấu, lò vi sóng hay máy rửa bát. Mariscal thực hiện hầu hết các công việc nấu nướng với Ninja Foodi, nó hoạt động như một nồi áp suất, nồi chiên không khí và Crock-Pot.

Phía sau nhà bếp là phòng tắm lát gạch màu hồng, nhà vệ sinh và vòi sen.

Cặp đôi ước tính toàn bộ chiếc xe buýt sau khi cải tạo có giá khoảng 50.000 USD.

Tối ưu không gian là thách thức lớn nhất

Saldana cho biết phần khó nhất khi di chuyển lên xe buýt là dọn dẹp phần lớn đồ đạc của họ.

"Không phải tất cả những thứ chúng tôi có trong một căn hộ thông thường đều phù hợp với một chiếc xe buýt", Saldana nói với Insider: "Việc quyết định phải bỏ thứ gì và giữ lại thứ gì thật khó."

Khi thiết kế xe buýt, cặp đôi cho biết họ cố gắng tối ưu không gian lưu trữ, chẳng hạn như lưu trữ đồ dưới ghế dài hoặc tủ bếp phụ.

Cặp đôi chuyển từ Los Angeles, California, đến Houston, Texas, vì đại dịch. Đầu tháng 10, cặp đôi dọn về ở chung. Hiện tại, cặp đôi sống trong một công viên RV. Họ có quyền sử dụng điện, nước, công viên dành cho chó, hồ bơi và vòi hoa sen, và họ chỉ phải trả khoảng 800 đô la một tháng cho lô đất.

Họ không có kế hoạch đi du lịch bằng ngôi nhà xe buýt

Một động lực chính cho nhiều người sống trong xe buýt và xe tải là cơ hội được đi du lịch liên tục.

Đối với Mariscal và Saldana, đó không bao giờ nằm trong kế hoạch của họ.

“Chúng tôi có một cuộc sống gia đình ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý định đi du lịch trong thời gian tới.” Mariscal nói.

Giờ đây, việc cải tạo đã hoàn tất, họ đã thích nghi với lối sống tối giản và chú chó Lolita của họ, cũng đã thích nghi với ngôi nhà mới này. Cặp vợ chồng cho biết họ vô cùng tự hào vì đã biến ý tưởng này thành hiện thực.

Yến Nhi
TIN LIÊN QUAN

Chọn không gian sống – Chọn cả tương lai cho con

Đỗ Hà |

Trong giai đoạn trước đây, khi “nhà ở” chỉ đảm bảo được nhu cầu sống cơ bản của đa số gia đình thì việc quan tâm đến không gian phù hợp cho con trẻ càng ít được quan tâm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, sở hữu một “tổ ấm” đúng nghĩa còn là lựa chọn cơ hội cho tương lai phát triển bền vững của con trẻ.

Sức sống mới nơi thành phố bên bờ biển Tây

NGUYÊN ANH |

Thành phố biển Rạch Giá (Kiên Giang) đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Đặc biệt chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2021, thành phố biển khoác lên mình chiếc áo đẹp hơn với những thành tựu đạt được.

5 năm sống một mình trong thị trấn ma và câu chuyện bí ẩn đăng sau

Yến Nhi |

Khi Eileen Muza, 36 tuổi, thức dậy vào một buổi sáng với âm thanh của một đứa trẻ đang khóc, phản ứng đầu tiên của cô hoặc là bị ảo giác hoặc là nghe thấy ma...

So không gian sống của chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết

ĐÔNG DU |

Tổ ấm của gia đình ca sĩ Cẩm Ly được thiết kế tối giản, tinh tế. Trong khi đó, biệt thự Minh Tuyết lại có phần kiểu cách hơn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chọn không gian sống – Chọn cả tương lai cho con

Đỗ Hà |

Trong giai đoạn trước đây, khi “nhà ở” chỉ đảm bảo được nhu cầu sống cơ bản của đa số gia đình thì việc quan tâm đến không gian phù hợp cho con trẻ càng ít được quan tâm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, sở hữu một “tổ ấm” đúng nghĩa còn là lựa chọn cơ hội cho tương lai phát triển bền vững của con trẻ.

Sức sống mới nơi thành phố bên bờ biển Tây

NGUYÊN ANH |

Thành phố biển Rạch Giá (Kiên Giang) đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Đặc biệt chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2021, thành phố biển khoác lên mình chiếc áo đẹp hơn với những thành tựu đạt được.

5 năm sống một mình trong thị trấn ma và câu chuyện bí ẩn đăng sau

Yến Nhi |

Khi Eileen Muza, 36 tuổi, thức dậy vào một buổi sáng với âm thanh của một đứa trẻ đang khóc, phản ứng đầu tiên của cô hoặc là bị ảo giác hoặc là nghe thấy ma...

So không gian sống của chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết

ĐÔNG DU |

Tổ ấm của gia đình ca sĩ Cẩm Ly được thiết kế tối giản, tinh tế. Trong khi đó, biệt thự Minh Tuyết lại có phần kiểu cách hơn.