Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Peru cho biết, sự cố tràn dầu đã gây hại cho đời sống động vật và thực vật trong các khu bảo tồn trên một diện tích rộng khoảng 18.000 km vuông xung quanh các đảo và vùng đánh cá ở Lima, Peru.
Sóng lớn bất thường sau vụ phun trào núi lửa dưới biển Tonga cách đó 10.000km được cho là nguyên nhân gây tràn dầu từ một tàu chở dầu đang bốc dỡ dầu thô tại nhà máy lọc dầu La Pampilla. Nhà máy đặt tại Peru và thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Repsol Tây Ban Nha.
Bộ đã kêu gọi Repsol chi trả tiền khắc phục hậu quả.
"Đây là thảm họa sinh thái tồi tệ nhất xảy ra xung quanh Lima trong thời gian gần đây và khiến hàng trăm gia đình ngư dân bị thiệt hại nghiêm trọng. Repsol phải ngay lập tức bồi thường thiệt hại” – Bộ Ngoại giao Peru thông báo trên Twitter.
Các công tố viên Peru đã mở một cuộc điều tra sự cố tràn dầu đối với một đơn vị của Repsol.
Bộ trưởng Môi trường Peru Ruben Ramirez đã gặp các quan chức của Repsol, ông cho biết khoảng 6.000 thùng dầu đã bị tràn ra ngoài môi trường.
Cơ quan Giám sát Đầu tư vào Năng lượng và Khai thác của Peru tuyên bố đã ra lệnh đóng cửa một trong bốn nhà ga của nhà máy lọc dầu cho đến khi xác định được nguyên nhân của sự cố tràn dầu.
La Pampilla là nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Peru và cung cấp hơn một nửa thị trường nhiên liệu địa phương.