Sóng thần xảy ra sau khi ngọn núi lửa dưới nước ở nam Thái Bình Dương phun trào dữ dội ngày 15.1, phun ra đám mây khổng lồ của tro bụi và khí độc hại vào không khí.
Hình ảnh vệ tinh đã ghi nhận được đám mây tro bụi khổng lồ và cả sóng xung kích lan truyền từ vụ phun trào của núi lửa ngầm.
Sóng đã đánh vào thủ đô Nuku'alofa của Tonga, tràn vào các con đường ven biển và gây ngập lụt các khu vực, theo CNN.
Cảnh báo sóng thần đã được ban bố và có hiệu lực toàn quốc đảo Tonga. Khuyến cáo về sóng thần cũng được ban bố ở tận đảo Bắc của New Zealand.
Theo đài RNZ, núi lửa Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai lần đầu phun trào ngày 14.1, đẩy đám tro bụi lên cao bao trùm khu vực tới 20km. Vụ phun trào thứ hai xảy ra ngày 15.1, vào khoảng 17h30, giờ địa phương.
Cơ quan Khí tượng Australia ghi nhận một đợt sóng thần cao 1,2m gần Nuku'alofa lúc 17h30, ngày 15.1, giờ địa phương.
Tro bụi từ núi lửa phun trào cũng đã rơi xuống Nuku'alofa trong tối 15.1 khiến mạng điện thoại bị ngắt kết nối.
Ngoài cảnh báo sóng thần, Cơ quan Khí tượng Tonga đã phát các khuyến cáo về mưa lớn, lũ quét và gió mạnh ở các khu vực đất liền và vùng ven biển.
Núi lửa Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai cách đảo Fonuafo'ou của Tonga khoảng 30km về phía đông nam. RNZ cho hay, ngọn núi lửa đã hoạt động từ ngày 20.12.2021 nhưng đã ngừng hoạt động vào ngày 11.1.2022.
Tonga, thường gọi là Vương quốc Tonga, là quần đảo ở nam Thái Bình Dương, bao gồm 176 hòn đảo, hầu hết không có người ở. Thủ đô của Tonga là Nuku'afola, cũng là thành phố lớn nhất của đất nước thuộc đảo chính Tongatapu. Dân số của Tonga khoảng 103.000 người, với gần 2/3 trong số đó cư trú trên đảo Tongatapu.