"Sóng gió" bên trong Huawei khi đối đầu Mỹ - Trung dai dẳng chưa dứt

Hải Anh |

Ông lớn viễn thông Trung Quốc đã chỉ đạo nhân viên hủy tất cả các cuộc họp kỹ thuật với đối tác phía Mỹ và đuổi một số lượng lớn nhân viên người Mỹ đang làm việc tại trụ sở của hãng ở Thâm Quyến, Trung Quốc về nước.

Bản tin công bố ngày 31.5 của Financial Times dẫn lời kiến trúc sư trưởng của Huawei Dang Wenshuan cho biết, những nhân viên người Mỹ làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển đã được cho về nước 2 tuần trước sau khi Huawei và 68 chi nhánh bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Danh sách này có nghĩa là Huawei sẽ bị chặn mua các linh kiện từ Mỹ nếu không được sự cấp phép của Chính phủ Mỹ.

Financial Times cho hay, vào thời điểm đó, một hội thảo của Huawei đã bị giải tán ngay, trong khi các nhân viên người Mỹ bị yêu cầu xóa dữ liệu trong laptop, đẩy khỏi mạng nội bộ và rời khỏi các cơ sở của Huawei.

Tờ báo cũng dẫn lời ông Dang cho biết, Huawei đang hạn chế tương tác giữa nhân viên của hãng với các công dân Mỹ. 

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc ngày càng gia tăng về thương mại và công nghệ, trong đó Huawei - nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc, là mục tiêu chính.

Huawei từ chối bình luận về thông tin mà Financial Times công bố.

Cùng ngày 31.5, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ thành lập danh sách các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài bị xem là các đối tượng không đáng tin cậy khác - động thái được cho là đáp trả danh sách đen của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Gao Geng cho hay, các thực thể bị xem là "không đáng tin cậy" nếu "họ không tuân thủ các quy tắc thị trường, không theo đúng tinh thần các hợp đồng, ngăn chặn hoặc cản trở cung cấp cho doanh nghiệp Mỹ vì các lý do phi thương mại, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc".

Theo ông Gao Geng, các biện pháp cụ thể với các thực thể trong danh sách không đáng tin cậy được công bố trong ngày 1.6. Mục đích của danh sách này là để chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại, cũng như bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc, ông nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nơi đặt "bản doanh" Huawei tung chiêu giữ nhân tài giữa thương chiến

Hải Anh |

Thâm Quyến, thành phố nơi đặt đại bản doanh của Huawei sẽ giảm thuế cho các tài năng hàng đầu người nước ngoài và sở tại để duy trì các lợi thế của thành phố trong quá trình đổi mới sáng tạo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Cấm cửa Huawei: "Gậy ông đập lưng ông" với các công ty Mỹ

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ đang dần "ngấm đòn" cuộc chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc, trong đó phải kể đến hậu quả của việc Tổng thống Donald Trump cấm cửa Huawei.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Nơi đặt "bản doanh" Huawei tung chiêu giữ nhân tài giữa thương chiến

Hải Anh |

Thâm Quyến, thành phố nơi đặt đại bản doanh của Huawei sẽ giảm thuế cho các tài năng hàng đầu người nước ngoài và sở tại để duy trì các lợi thế của thành phố trong quá trình đổi mới sáng tạo giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Cấm cửa Huawei: "Gậy ông đập lưng ông" với các công ty Mỹ

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ đang dần "ngấm đòn" cuộc chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc, trong đó phải kể đến hậu quả của việc Tổng thống Donald Trump cấm cửa Huawei.