Son môi đỏ - biểu tượng vũ khí văn hóa vĩ đại và sự quyến rũ của phụ nữ

HỒNG HẠNH |

Son môi đỏ không chỉ là biểu tượng vũ khí văn hóa trong các cuộc biểu tình giành quyền bầu cử vĩ đại mà nó gợi lên vẻ đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ.

Năm 1912, hàng ngàn người ủng hộ phong trào quyền bầu cử đã diễu hành qua thẩm mỹ viện Elizabeth Arden ở New York. Người sáng lập ra thẩm mỹ viện cũng tham gia phong trào này và cô đã tự trao thỏi son màu đỏ cho những người phụ nữ có mặt trong buổi diễu hành.

Ngoài tạo ra ấn tượng tốt với người đàn ông, các nhà lãnh đạo của cuộc bầu cử, Elizabeth Cady Stanton và Charlotte Perkins Gilman cho rằng nó còn tượng trưng cho sự nổi loạn và giải phóng - biểu tượng vũ khí văn hóa lúc bấy giờ.

"Những người phụ nữ giành quyền bầu cử cho chính họ không chỉ tạo ra sức mạnh mà còn cả quyền lực", CNN dẫn lời bà Rachel Felder, tác giả cuốn "Red Lipstick: An Ode to a Beauty Icon".

Trong suốt nhiều thế kỷ, son môi đỏ được nhiều tầng lớp ở mọi nơi lựa chọn như một biểu tượng của sự quyến rũ: từ giới thượng lưu ở Ai Cập cổ đại, gái mại dâm ở Hy Lạp cổ đại cho đến Hollywood.

Trong tất cả các màu son, màu son đỏ mang vũ khí văn hóa hùng mạnh qua hàng ngàn thế kỷ. "Son môi đỏ là cách để theo dõi lịch sử văn hóa và chủ nghĩa xã hội", bà Felder chia sẻ.

Đầu thế kỷ 20, son môi trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, những người phụ nữ có đôi môi đỏ vẫn thường bị đặt dấu hỏi về mặt đạo đức như bất lịch sự, vô đạo đức tình dục, thậm chí là dị giáo.

Sau đó, nó còn được coi là dấu hiệu của việc chiến đấu với quỷ dữ. Trang điểm "có liên quan đến sự nữ tính bí ẩn và đáng sợ".

Trong cuốn sách của Felder có giải thích, khi phong trào quyền bầu cử ở Mỹ chấp nhận những người có đôi môi đỏ, ngay lập tức các đối tác ngoại giao của quốc gia này cũng bắt đầu đồng tình với việc này.

Bà Felder lưu ý rằng son môi đã trở nên phổ biến khi họ bỏ những tờ son giấy và bắt đầu sử dụng son thỏi do Coco Chanel thiết kế.

Sau khi tấm quảng cáo phù thủy tô son màu đỏ, nhiều thiếu nữ ở thập niên 1920 hào hứng bắt chước.

Khi thuế son môi đắt đỏ ở Anh, nhiều người phụ nữ đã dùng nước ép củ cải tím để thay thế. Trong lúc đàn ông ra chiến trận và những người đàn bà ở quê nhà làm hậu phương, họ cũng dùng son môi đỏ ngay cả trong lúc lao động. "Nó cho phép phụ nữ giữ ý thức về bản thân của chính họ trước chiến tranh", bà Felder cho biết.

Năm 1941 và trong thời kỳ chiến tranh, son môi đỏ đã trở thành điều kiện cần thiết khi phụ nữ gia nhập quân đội Mỹ. Các thương hiệu làm đẹp đã tận dụng các xu hướng thời chiến để ra mắt "Victory Red", "Regimental Red" và "Montezuma Red".

"Phụ nữ tô son đỏ trong thời đại đó có liên quan đến... ý thức về lòng tự trọng nữ tính", đặc biệt, "lòng tự trọng mạnh mẽ và sức mạnh của một người phụ nữ", bà Felder chia sẻ.

Ngày nay, nhiều biểu tượng đấu tranh để giành lại quyền phụ nữ được sử dụng nhưng son môi đỏ vẫn có sức mạnh đặc biệt hơn cả. Trong một hình ảnh được lan truyền vào năm 2015, một phụ nữ người Macedonia đã hôn lên lá chắn thép của một cảnh sát trong cuộc biểu tình chống chính phủ, để lại nụ hôn đỏ trong khoảnh khắc nổi loạn.

Năm 2018 tại Nicaragua, phụ nữ và nam giới đã tô son đỏ, sau đó đăng tải hình ảnh lên phương tiện truyền thông xã hội để thể hiện sự ủng hộ của họ trong các cuộc biểu tình.

Tháng 12.2019, gần 10.000 phụ nữ ở Chile đã xuống đường đeo khăn quàng đỏ và tô môi đỏ để tố cáo bạo lực tình dục ở nước này.

Bằng cách dùng son màu đỏ, nhiều người phụ nữ biểu tình trên khắp thế giới cùng chung một sức mạnh để đấu tranh giành quyền bầu cử đã từng sụp đổ một thế kỷ trước đó. Trong cách khẳng định vẻ đẹp, di sản của họ vẫn còn tồn tại mãi mãi.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Barack Obama: Những người quan trọng nhất đời tôi đều là phụ nữ

Hữu Giới (Sưu tầm và giới thiệu) |

Barack Hussein Obama II là Tổng thống thứ 44 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (từ ngày 20.1.2009 đến ngày 20.1.2017). Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Nổi tiếng là vị tổng thống hiền lành, giản dị, uyên bác và trí tuệ; hơn 3 năm trước, ngài Obama đã gửi đến mọi người, đặc biệt là các bạn gái bức tâm thư về nữ quyền đầy ám ảnh và xúc động. Tâm thư được đăng trên một tờ Tạp chí dành cho phụ nữ ở Mỹ vào tháng 8.2016.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng video đặc biệt

Khánh Minh |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng đoạn phim hoạt hình đặc biệt về phụ nữ trên khắp thế giới.

Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam

Thanh Hà (thực hiện) |

Chia sẻ với Lao Động, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen cho hay, phụ nữ Na Uy và Việt Nam đều là những người xây tổ ấm, đều trân trọng giá trị gia đình.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Barack Obama: Những người quan trọng nhất đời tôi đều là phụ nữ

Hữu Giới (Sưu tầm và giới thiệu) |

Barack Hussein Obama II là Tổng thống thứ 44 của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (từ ngày 20.1.2009 đến ngày 20.1.2017). Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Nổi tiếng là vị tổng thống hiền lành, giản dị, uyên bác và trí tuệ; hơn 3 năm trước, ngài Obama đã gửi đến mọi người, đặc biệt là các bạn gái bức tâm thư về nữ quyền đầy ám ảnh và xúc động. Tâm thư được đăng trên một tờ Tạp chí dành cho phụ nữ ở Mỹ vào tháng 8.2016.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng video đặc biệt

Khánh Minh |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng đoạn phim hoạt hình đặc biệt về phụ nữ trên khắp thế giới.

Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ Việt Nam

Thanh Hà (thực hiện) |

Chia sẻ với Lao Động, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen cho hay, phụ nữ Na Uy và Việt Nam đều là những người xây tổ ấm, đều trân trọng giá trị gia đình.