"Soi" tỉ lệ tín nhiệm ông Biden, Trump sau bầu cử

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có tỉ lệ tín nhiệm cao hơn mọi tỉ lệ tín nhiệm của ông Donald Trump.

Theo chuyên gia thăm dò ý kiến ​​Harry Enten của CNN, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có tỉ lệ tín nhiệm cao hơn Tổng thống Donald Trump.

Trong bài viết trên CNN ngày 6.12, Enten dẫn số liệu những cuộc thăm dò gần đây và phân tích dữ liệu có sẵn liên quan đến tỉ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.

Trong cuộc thăm dò mới nhất của Gallup, 55% người được hỏi tín nhiệm ông Joe Biden, 41% không ủng hộ. Cùng cuộc thăm dò này cho thấy ông Donald Trump được 42% tín nhiệm và 57% không ủng hộ.

Kể từ năm 2015, tỉ lệ tín nhiệm ông Donald Trump tương đối ổn định, nhưng thấp, duy trì trong khoảng từ 30-49%. Trên thực tế, vị tổng tư lệnh chưa bao giờ vượt quá 50% tỉ lệ tín nhiệm trong bất kỳ cuộc khảo sát nào, theo Enten.

Tuy nhiên, tỉ lệ tín nhiệm ông Joe Biden đã vượt 50% nhiều lần và ông cũng được yêu thích như cựu Tổng thống Barack Obama khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình tại Nhà Trắng - chuyên gia lưu ý.

Các cuộc thăm dò gần đây từ Fox News, CNN và The New York Times đều cho thấy ông Joe Biden đạt được tỉ lệ tín nhiệm mà ông Donald Trump đơn giản là không đạt được.

Dữ liệu cũng cho thấy ông Biden thường được yêu thích hơn đảng Dân chủ của ông. Như Enten lưu ý, đảng Dân chủ đã mất ghế tại Hạ viện, giành được số phiếu trên toàn quốc với cách biệt khoảng 3 điểm phần trăm, trong khi ông Biden thắng cách biệt 4,5 điểm phần trăm.

Enten viết: “Điều này đánh dấu một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử mà đảng chiếm đa số tại Hạ viện làm tệ hơn ứng cử viên tổng thống của mình, người không phải là tổng thống đương nhiệm".

Theo tờ The Guardian, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Joe Biden đã nhận được hơn 81 triệu phiếu bầu, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên nào trong lịch sử Mỹ. Khoảng 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Ứng viên đảng Dân chủ đã giành được 306 phiếu đại cử tri đoàn, so với 232 của đương kim tổng thống. Ông Biden cũng thắng ở một số bang truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, chẳng hạn như Georgia và Arizona.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỉ lệ tín nhiệm của ông Donald Trump vẫn ổn định kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.2017.

Trump vẫn chưa nhượng bộ ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, nhưng tại một cuộc mít tinh hôm 5.12 ở bang Georgia, ông Trump dường như thừa nhận thất bại.

Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, ông Donald Trump tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024 và hứa sẽ giúp đảng Cộng hòa giành toàn quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tòa án tối cao ra phán quyết mới vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Khánh Minh |

Thẩm phán Tòa án Tối cao đẩy nhanh thời hạn để Pennsylvania trả lời đơn kiện của phe ông Donald Trump.

Luật sư riêng của ông Trump dương tính với COVID-19

Khánh Minh |

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, dương tính với COVID-19 sau khi liên tục đi lại kiện tụng kết quả bầu cử.

Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Donald Trump bất ngờ tăng

Song Minh |

Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Donald Trump tăng nhẹ vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, theo thăm dò mới nhất.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Tòa án tối cao ra phán quyết mới vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Khánh Minh |

Thẩm phán Tòa án Tối cao đẩy nhanh thời hạn để Pennsylvania trả lời đơn kiện của phe ông Donald Trump.

Luật sư riêng của ông Trump dương tính với COVID-19

Khánh Minh |

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, dương tính với COVID-19 sau khi liên tục đi lại kiện tụng kết quả bầu cử.

Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Donald Trump bất ngờ tăng

Song Minh |

Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Donald Trump tăng nhẹ vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, theo thăm dò mới nhất.