Sốc với núi tiền tỉ USD bị đánh cắp từ quỹ cứu trợ COVID-19 ở Mỹ

Khánh Minh |

Ít nhất gần 100 tỉ USD đã bị đánh cắp từ các chương trình cứu trợ COVID-19 ở Mỹ.

Ngày 21.12, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, gần 100 tỉ USD đã bị đánh cắp từ quỹ cứu trợ COVID-19. Quỹ này được thành lập để giúp đỡ các doanh nghiệp và những người bị mất việc làm do đại dịch.

AP dẫn lời Roy Dotson - điều phối viên khắc phục hành vi gian lận đại dịch - cho biết con số 100 tỉ USD được ước tính dựa trên các số liệu của Cơ quan Mật vụ và dữ liệu từ Bộ Lao động và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ. Cơ quan Mật vụ không bao gồm các trường hợp gian lận COVID-19 do Bộ Tư pháp khởi tố.

Khoảng 3% trong số 3,4 nghìn tỉ USD đã bị tẩu tán. Theo Dotson, số tiền khổng lồ bị đánh cắp từ các chương trình phúc lợi cứu trợ đại dịch cho thấy đây là miếng mồi béo bở đang thu hút tội phạm.

Hầu hết số tiền bị thất thoát đến từ gian lận thất nghiệp. Bộ Lao động báo cáo khoảng 87 tỉ USD tiền trợ cấp thất nghiệp có thể đã được trả không đúng cách, trong đó một phần đáng kể là do gian lận.

Cơ quan Mật vụ cho biết đã thu giữ hơn 1,2 tỉ USD trong khi điều tra bảo hiểm thất nghiệp và gian lận cho vay, đồng thời đã trả lại hơn 2,3 tỉ USD tiền do gian lận thu được bằng cách làm việc với các đối tác tài chính và các bang để thu hồi các giao dịch. Cơ quan Mật vụ tiến hành hơn 900 cuộc điều tra tội phạm về hành vi gian lận đại dịch ở mọi bang, và đến nay đã bắt giữ 100 người.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay đã truy tố hơn 150 bị can trong hơn 95 vụ án hình sự và thu giữ hơn 75 triệu USD tiền mặt thu được từ các quỹ của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) đã bị sử dụng gian lận, cũng như nhiều tài sản bất động sản và đồ xa xỉ được mua bằng số tiền bất chính này.

PPP là một trong những chương trình nổi bật nhất được đưa ra trong khuôn khổ Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Coronavirus Liên bang (Đạo luật CARES) vào tháng 3.2020. Chương trình PPP cung cấp các khoản vay lãi suất thấp, có thể miễn trả cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn để giúp họ trả lương nhân viên và các chi phí khác trong thời gian ngừng hoạt động do đại dịch.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, việc thực thi pháp luật trong giai đoạn đầu của đại dịch tập trung vào gian lận liên quan đến thiết bị bảo vệ cá nhân. Giờ đây, các nhà chức trách ưu tiên điều tra việc lợi dụng gói cứu trợ đại dịch vì nguồn tài trợ của liên bang thông qua Đạo luật CARES đã thu hút sự chú ý của các cá nhân và mạng lưới tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới.

“Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận không? Không, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn có thể truy tố những người cần phải truy tố và chúng tôi có thể cố gắng hết sức để thu hồi số tiền gian lận nhiều nhất có thể” - đặc vụ Roy Dotson cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuổi thọ của người Mỹ giảm mạnh do COVID-19

Song Minh |

Tuổi thọ của người dân Mỹ giảm mạnh trong năm 2020 do COVID-19, đặc biệt là đối với nam giới.

Có thật đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022?

Ngọc Vân |

Năm 2022 có thể là năm đại dịch COVID-19 kết thúc nếu dự báo của quan chức hàng đầu WHO là chính xác.

Chi tiết gói giải cứu kinh tế 2 nghìn tỉ USD của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden đã công bố gói cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2 nghìn tỉ USD hôm 31.3 trong nỗ lực chuyển trọng tâm sang thúc đẩy phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

Một trường học ở TPHCM phải hoàn trả hơn 700 triệu đồng quỹ phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu vừa có chỉ đạo Trường THPT Lê Minh Xuân phải hoàn lại số tiền hơn 700 triệu đồng cho Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là quỹ phụ huynh) vì sử dụng quỹ này sai quy định.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm Hải Dương, điều tra việc nhận hối lộ

Mai Dung |

Chiều 10.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án “đưa và nhận hối lộ” tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D.

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Tuổi thọ của người Mỹ giảm mạnh do COVID-19

Song Minh |

Tuổi thọ của người dân Mỹ giảm mạnh trong năm 2020 do COVID-19, đặc biệt là đối với nam giới.

Có thật đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022?

Ngọc Vân |

Năm 2022 có thể là năm đại dịch COVID-19 kết thúc nếu dự báo của quan chức hàng đầu WHO là chính xác.

Chi tiết gói giải cứu kinh tế 2 nghìn tỉ USD của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden đã công bố gói cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2 nghìn tỉ USD hôm 31.3 trong nỗ lực chuyển trọng tâm sang thúc đẩy phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19.