Sốc với những đại án "hổ lớn" Trung Quốc năm 2018

Song Minh |

2018, năm thứ 6 trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt 23 "hổ lớn", gấp 5 lần so với năm trước đó.

Ngoài 23 quan chức cấp cao nói trên, các công tố viên cũng kết án 32 quan chức cấp bộ và cấp tỉnh, nhiều hơn 14 vụ so với năm 2017.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) cho rằng, năm 2018, Trung Quốc theo đuổi nhiều vụ đại án nhắm vào các quan chức cấp cao.

Hồi tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố "chiến thắng áp đảo" trong cuộc chiến chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi". Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định, chiến dịch nhằm tiêu diệt nạn tham nhũng sẽ tiếp tục.

Kể từ khi chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" bắt đầu từ năm 2016, hơn 1,3 triệu quan chức ở các cấp, từ "hổ lớn" cấp cao đến "ruồi nhỏ" cấp thấp đã bị bắt. Đỉnh điểm của chiến dịch là năm 2016, khi 19 "hổ lớn" bị kết án, trong đó ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh - nhân vật cấp cao nhất bị tuyên án chung thân vì tội nhận hối lộ hơn 170 triệu nhân dân tệ (hơn 26 triệu USD).

Vụ án của ông Tôn Chính Tài được xử nhanh chưa từng thấy, chỉ mất chưa đầy 4 tháng để hoàn tất điều tra và 26 ngày để tuyên án.

Trong khi đó, vụ án của Trương Việt - cựu Giám đốc Công an tỉnh Hà Bắc, phải mất hơn 15 tháng để đưa ra phán quyết. Ông này bị kết án 15 năm tù vào tháng 7 vì nhận hối lộ gần 157 triệu nhân dân tệ.

5 "hổ lớn" lĩnh án chung thân trong năm 2018 cùng Tôn Chính Tài gồm có Mã Kiện (Ma Jian) - cựu Thứ trưởng Công an, Trần Húc (Chen Xu) - cựu công tố viên trưởng Thượng Hải, Ngụy Dân Châu (Wei Minzhou) - cựu phó chủ tịch cơ quan lập pháp Thiểm Tây, và Dương Sùng Dũng (Yang Chongyong) - cựu phó chủ tịch cơ quan lập pháp Hà Bắc.

14 quan chức cao cấp khác bị kết án hơn 10 năm tù.

Trong số tất cả các "hổ lớn" bị kết án nhận hối lộ trong năm 2018, Dương Sùng Dũng nhận hối lộ nhiều nhất, 206 triệu dân dân tệ (gần 30 triệu USD), Tôn Chính Tài đứng thứ 2 với 170 triệu nhân dân tệ (26 triệu USD).

Mặc dù không được coi là một "hổ lớn" nhưng Zhang Zhongsheng, cựu Phó Thị trưởng thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, người được mệnh danh là "bố già" ở tỉnh có nhiều mỏ than lớn, bị kết án tử hình vào tháng 3 vì nhận hối lộ hơn 1 tỉ nhân dân tệ (160 triệu USD).

Ngoài số bị kết án nói trên, vẫn còn 14 "hổ lớn" bị cáo buộc tham nhũng trong năm 2018 nhưng chưa bị tuyên án.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu sếp tình báo Trung Quốc lĩnh án tù chung thân vì tham nhũng

Hải Anh |

Tòa án Trung Quốc đã kết án tù chung thân một cựu quan chức tình báo cấp cao vì nhận hối lộ, có các giao dịch kinh doanh bất minh và giao dịch nội gián, tòa án cho biết hôm 27.12.

Trung Quốc: Sếp đóng tàu sân bay Liêu Ninh đối mặt án tử hình

S.M |

Sếp phụ trách chính dự án đóng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể đối mặt với án tử hình vì cáo buộc chuyển giao bí mật của tàu Liêu Ninh cho gián điệp nước ngoài.

Interpol trần tình việc Trung Quốc trừng phạt cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ

Vân Anh |

Interpol không có lựa chọn nào khác ngoài cách chấp nhận việc để ông Mạnh Hoành Vĩ - cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc từ chức.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cựu sếp tình báo Trung Quốc lĩnh án tù chung thân vì tham nhũng

Hải Anh |

Tòa án Trung Quốc đã kết án tù chung thân một cựu quan chức tình báo cấp cao vì nhận hối lộ, có các giao dịch kinh doanh bất minh và giao dịch nội gián, tòa án cho biết hôm 27.12.

Trung Quốc: Sếp đóng tàu sân bay Liêu Ninh đối mặt án tử hình

S.M |

Sếp phụ trách chính dự án đóng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể đối mặt với án tử hình vì cáo buộc chuyển giao bí mật của tàu Liêu Ninh cho gián điệp nước ngoài.

Interpol trần tình việc Trung Quốc trừng phạt cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ

Vân Anh |

Interpol không có lựa chọn nào khác ngoài cách chấp nhận việc để ông Mạnh Hoành Vĩ - cựu Chủ tịch Interpol người Trung Quốc từ chức.