Sputnik dẫn phân tích của các chuyên gia quân sự có kiến thức sâu rộng về công nghệ phòng thủ tên lửa cho biết, Lầu Năm Góc không chỉ gây hiểu nhầm cho công chúng, mà cả chính phủ Mỹ.
"Mỹ khó bắn hạ tên lửa Triều Tiên" - ông Joe Cirincione, Chủ tịch Plowshares Foundation - Quỹ An ninh toàn cầu chuyên về vũ khí hạt nhân, và ông Kingston Reif, Giám đốc chính sách giải trừ và giảm thiểu vũ khí tại Hiệp hội kiểm soát vũ khí Mỹ, nhận định.
Theo cả hai chuyên gia này, mặc dù Mỹ có hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng gần như không cái nào có thể chặn được ICBM. Khi Triều Tiên bắn tên lửa qua Nhật Bản, nó bay đủ cao để không hệ thống nào của Mỹ có thể bắn tới - ông Cirincione viết trên tờ Defence One.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ gồm 3 lớp, bao gồm Patriot, THAAD và Aegis. Nói một cách đơn giản, tầm bắn lần lượt là 12, 125 và 1.350 dặm. Tuy nhiên, tất cả 3 hệ thống này đều được thiết kế để bắn hạ tên lửa ở giai đoạn cuối, khi nó rời khỏi bầu trời và nhắm tới mục tiêu.
Mặc dù Mỹ được cho là đã đổ 320 tỉ USD vào hệ thống phòng thủ tên lửa trong vài thập kỷ qua, nhưng không hệ thống nào đủ sức bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, hay thậm chí tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM ở giai đoạn đang bay hoặc sau khi phóng.
Vậy thì chúng sẽ bắn hạ ICBM ở giai đoạn cuối? Sai - các chuyên gia cho biết. Chẳng hạn với hệ thống Aegis luôn được quảng cáo ưu việt, thì nó chỉ cho thấy kết quả tốt khi bắn thử các mục tiêu tầm trung và tầm ngắn, giống như tên lửa HS-12 của Triều Tiên - ông Reif và Cirincione cho biết.
Theo ông Cirincione, Mỹ chỉ có cơ hội 50-50 để bắn hạ tên lửa tương tự như Hwasong-14 của Triều Tiên khi tên lửa đang bay. Đấy là với điều kiện Triều Tiên không sử dụng biện pháp đối phó nào, chẳng hạn như thiết bị gây nhiễu điện tử hoặc cản sóng ra-đa.
Nếu cố gắng sử dụng tên lửa bắn chặn từ tàu chiến lớp Aegis thì "sẽ là nhiệm vụ đòi hỏi cao", như các tàu phải ở đúng vị trí, đúng thời điểm - tờ Defence One dẫn lời ông Reif.
Ngoài ra, có một hệ thống khác được xem là giải pháp cuối cùng cho mối đe doạ của ICBM là hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất GMD (Ground-Based Midcourse Defense). Mỹ đã đổ 40 tỉ USD cho GMD, được cho là có khả năng bắn hạ ICBM ở độ cao nhất lên đến 3.500 dặm.
Tuy nhiên, ông Reif cho rằng, hệ thống này chịu nhiều vấn đề về lỗi kỹ thuật, ngay cả việc thử nghiệm trong điều kiện được kiểm soát cũng chưa chứng tỏ được nó là vũ khí đáng tin cậy chống lại ICBM của Triều Tiên.