Sốc khi lần đầu tiên mở chiếc hộp bí ẩn trong lăng mộ Tutankhamun Ai Cập

Khánh Minh |

Lần đầu tiên một chiếc hộp bí ẩn tìm thấy trong lăng mộ Pharaoh Ai Cập Tutankhamun đã được mở.

Một sử gia về Ai Cập đã vô cùng may mắn khi các nhà khảo cổ quyết định lần đầu tiên mở chiếc hộp tìm thấy trong lăng mộ Pharaoh Tutankhamun.

Thung lũng của các vị Vua nằm ở bờ tây sông Nile có 63 ngôi mộ - nơi chôn cất chính những nhân vật hoàng gia chủ chốt của Ai Cập thời kì Tân vương quốc, cùng những quý tộc có đặc quyền và quan lại Ai Cập.

Trong thời hiện đại, Thung lũng các vị Vua đã trở nên nổi tiếng với sự phát hiện ra lăng mộ của Tutankhamun - Pharaoh trẻ nhất Ai Cập - vào năm 1922, do nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter và nhà tài trợ Lord Carnarvon tìm được, và những tin đồn về lời nguyền của các Pharaoh.

Khi tiến hành khai quật, nhóm khảo cổ của Howard Carter đã khám phá ra một kho tàng vô giá vượt ngoài sức tưởng tượng và phải mất đến 8 năm chỉ để thống kê và đặt tên cho những cổ vật được tìm thấy trong mộ vua Tutankhamun.

Hiện tại, các nhà khảo cổ đang phân loại hàng nghìn cổ vật để chuẩn bị cho triển lãm tại Bảo tàng Cairo.

Chiếc hộp bí ẩn trong ảnh gốc của Carter. Ảnh: Channel 5
Chiếc hộp bí ẩn trong ảnh gốc của Carter. Ảnh: Channel 5

Nhà sử học Bethany Hughes đã thử vận may trong quá trình quay phim cho chương trình "Những kho báu vĩ đại của Ai Cập" trên kênh Channel 5 và bà đã được đền đáp.

"Một trong số đồ vật trong ảnh gốc của ông Carter là chiếc hộp bí ẩn này" - bà Hughes nói. "Nhưng bây giờ chúng tôi biết kho báu này đã không thuộc về Pharaoh. Chúng tôi biết rằng nó thuộc về vợ của vua Tutankhamun, vì vậy nó là vật phẩm duy nhất của bà ấy còn tồn tại. Nó trông giống như 100 năm tuổi, hoặc chỉ 10 năm tuổi".

Bà Hughes hỏi liệu bà có thể mở hộp không, và bà ngạc nhiên khi được đồng ý. Đây là lần đầu tiên chiếc hộp được mở. Tuy nhiên, tiến sĩ sử học không nhận được kết quả mà bà kỳ vọng.

"Buồn là chiếc hộp rỗng không. Nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ và nhựa cây. Tuy chiếc hộp trống rỗng nhưng bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi lịch sử từ trong đó" - bà Hughes nói.

Bà Hughes bên chiếc hộp bí ẩn. Ảnh: Channel 5
Bà Hughes bên chiếc hộp bí ẩn. Ảnh: Channel 5

Tiến sĩ sử học cho rằng, đây vẫn là điều đáng chú ý nhất, vì cổ vật "đã trêu ngươi chúng ta bằng những bí mật của nó". "Nó không cho chúng ta biết vì sao nó được đặt trong mộ, nhưng tôi thích điều đó" - bà Hughes nói.

Tiến sĩ Hughes cũng cung cấp cho khán giả những khám phá khác. Bà cho biết, kho báu lớn nhất và nổi tiếng nhất không được phát hiện cho đến tận năm 1925, tức là 3 năm sau khi nhà khảo cổ Howard Carter lần đầu tiên tìm thấy lối vào hầm mộ Tutankhamun.

"Khi mở nắp quan tài thứ 3 và thứ 4 của vua Tut (cách gọi thông dụng của vua Tutankhamun), Carter đối diện với một cái gì đó thực sự kinh ngạc. Tôi có thể nói rằng đó là một kho báu nổi tiếng nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới và đó là mặt nạ của Tutankhamun" - bà Hughes nói.

Bộ phim tài liệu được phát vào năm 2018 tiết lộ: “Khi Carter chọc một lỗ vào ngôi mộ, Lord Carnarvon hỏi liệu ông ta có thể nhìn thấy gì không và Carter đã trả lời: “Vâng, những điều tuyệt vời”.

Nhiều người cho rằng ông đã tìm thấy một lời nguyền được viết bằng chữ tượng hình khi đọc trên một viên đất sét: “Cái chết sẽ giết chết đôi cánh của anh ta, bất cứ ai làm xáo trộn hòa bình của Pharaoh”.

Howard Carter không tin vào bất kỳ lời nguyền Pharaoh nào. Ảnh: Channel 5
Howard Carter không tin vào bất kỳ lời nguyền Pharaoh nào. Ảnh: Channel 5

5 tháng sau khi vào mộ Pharaoh Tutankhamun, Lord Carnarvon, 56 tuổi, đã chết. Tại thời điểm ông qua đời, tất cả các đèn đều tắt ở Cairo.

Đến năm 1929, tổng cộng 22 người đã tham gia vào việc khám phá lăng mộ Tutankhamun đã chết trong vòng bảy năm. Chỉ có 2 trong số các những người tham gia ban đầu vẫn còn sống.

Howard Carter từ chối tin bất kỳ lời nguyền Pharaoh nào và chết vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 1949.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Ai Cập vừa qua đời, con trai cũng đột tử

Khánh Minh |

Con trai út cố Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đột tử vì một cơn đau tim hôm 4.9 tại một bệnh viện ở Cairo, chưa đầy 3 tháng sau khi cha qua đời.

Kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại

Theo Thúy Quỳnh/Vnexpress |

Thi thể được loại bỏ các phần dễ phân hủy, sau đó được làm khô, quấn vải lanh, ướp 70 ngày rồi cho vào quan tài.

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu

Khánh Minh |

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập và kho báu trong hầm mộ sẽ được khai quật trong vài ngày tới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cựu Tổng thống Ai Cập vừa qua đời, con trai cũng đột tử

Khánh Minh |

Con trai út cố Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi đột tử vì một cơn đau tim hôm 4.9 tại một bệnh viện ở Cairo, chưa đầy 3 tháng sau khi cha qua đời.

Kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại

Theo Thúy Quỳnh/Vnexpress |

Thi thể được loại bỏ các phần dễ phân hủy, sau đó được làm khô, quấn vải lanh, ướp 70 ngày rồi cho vào quan tài.

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu

Khánh Minh |

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập và kho báu trong hầm mộ sẽ được khai quật trong vài ngày tới.