Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ cao chưa từng có trong 24 giờ - gần 2.600 ca

Thanh Hà |

Ngày 15.4, Mỹ đã ghi nhận kỷ lục mới với gần 2.600 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ, phá vỡ kỷ lục 2.000 ca của chính nước này vài ngày trước đó.

Gần 2.600 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ cũng là mức tử vong kỷ lục chưa từng có quốc gia nào trên thế giới ghi nhận, theo AFP.

Dữ liệu thống kê số ca tử vong dựa trên số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Theo đó, lúc 20h30 ngày 15.4, giờ địa phương, Đại học Johns Hopkins ghi nhận thêm 2.569 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ so với 20h30 ngày 14.4. Tới thời điểm đó, số ca tử vong mới nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ lên 28.326 ca, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Trước đó, ngày 10.4, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận kỷ lục hơn 2.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày. Số ca tử vong trong 24 giờ được ghi nhận thời điểm đó là 2.108 ca tử, theo AFP dẫn theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Reuters cho hay, số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu đã vượt ngưỡng 2 triệu ca từ ngày 14.4. Virus mất 83 ngày để tới ngưỡng 1 triệu ca mắc đầu tiên trên toàn cầu và chỉ 14 ngày để đến ngưỡng 1 triệu ca mắc thứ hai. Đại dịch nghiêm trọng nhất trong vòng một thế kỷ đã cướp đi sinh mạng của hơn 134.000 người trên khắp thế giới.

Tâm dịch COVD-19 đã chuyển khỏi Trung Quốc - nơi đại dịch khởi phát hồi tháng 12 năm ngoái ở Vũ Hán, sang Mỹ - nơi hiện có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Mỹ phát hiện COVID-19 gây những tổn thương khác ngoài phổi

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tim, thận, gan.

Nước đầu tiên ở Nam bán cầu có hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19

Khánh Minh |

Brazil đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam bán cầu vượt qua 1.000 ca tử vong do COVID-19.

Nước đầu tiên ghi nhận kỷ lục 2.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận kỷ lục hơn 2.000 ca COVID-19 trong một ngày, trong ngày 10.4, theo giờ địa phương, với 2.108 ca tử vong trong 24 giờ trước đó, AFP dẫn theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bác sĩ Mỹ phát hiện COVID-19 gây những tổn thương khác ngoài phổi

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tim, thận, gan.

Nước đầu tiên ở Nam bán cầu có hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19

Khánh Minh |

Brazil đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam bán cầu vượt qua 1.000 ca tử vong do COVID-19.

Nước đầu tiên ghi nhận kỷ lục 2.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày

Hải Anh |

Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận kỷ lục hơn 2.000 ca COVID-19 trong một ngày, trong ngày 10.4, theo giờ địa phương, với 2.108 ca tử vong trong 24 giờ trước đó, AFP dẫn theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.