Số nước trục xuất nhân viên ngoại giao Nga tăng vọt từng ngày

Song Minh |

Tính đến ngày 27.3 đã có 24 nước quyết định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga sau cáo buộc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị Mátxcơva đầu độc trên đất Anh.

Anh mở màn bằng việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga hôm 17.3. Kể từ đó, 23 nước đã "bày tỏ tình đoàn kết cùng Anh", với Australia là nước mới nhất quyết định trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Nga trong hôm nay (27.3).

Tổng cộng 139 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi 24 nước. Đây là đợt trục xuất lớn chưa từng có kể từ đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh.

Nga phản ứng dữ dội với việc trục xuất ồ ạt, chỉ trích rằng các nước "mù quáng tuân theo nguyên tắc đoàn kết Châu Âu - Đại Tây Dương, gây phương hại đến lợi ích chung, các chuẩn mực đối thoại văn minh giữa các quốc gia và luật pháp quốc tế" - TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh: "Đương nhiên, các động thái không thân thiện của nhóm nước này sẽ không thể để yên, chúng tôi sẽ đáp trả".

Cho đến nay, Nga mới trả đũa bằng việc ra lệnh cho 23 nhà ngoại giao Anh rời khỏi đất nước.

Danh sách 24 nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga bao gồm: Anh:23, Mỹ:60, Ukraina:13, Canada:4, Pháp:4, Đức:4, Ba Lan:4, CH Czech:3, Lithuania:3, Albania:2, Australia:2, Đan Mạch:2, Italia:2, Tây Ban Nha:2, Hà Lan:2, Na Uy:1, Romania:1, Thụy Điển:1, Croatia:1, Estonia:1, Phần Lan:1, Hungary:1, Latvia:1, Macedonia:1.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vạch trần kẻ "giật dây" vụ đồng loạt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Hải Anh |

NATO đứng đằng sau hành động của Liên minh Châu Âu, sử dụng kỷ luật thép và tìm cách bôi nhọ Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Chuyên gia cảnh báo hậu quả khôn lường khi NATO và EU hiệp đồng tẩy chay Nga

Thanh Hà |

Luca Susic, một chuyên gia an ninh và Balkans làm việc tại Italia chia sẻ quan điểm về việc các nước Châu Âu và Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mỹ trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga là hành động tuyên chiến

Vân Anh |

Chính trị gia người Anh chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle vì vụ điệp viên Sergey Skripal là hành động tuyên chiến.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Vạch trần kẻ "giật dây" vụ đồng loạt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Hải Anh |

NATO đứng đằng sau hành động của Liên minh Châu Âu, sử dụng kỷ luật thép và tìm cách bôi nhọ Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Chuyên gia cảnh báo hậu quả khôn lường khi NATO và EU hiệp đồng tẩy chay Nga

Thanh Hà |

Luca Susic, một chuyên gia an ninh và Balkans làm việc tại Italia chia sẻ quan điểm về việc các nước Châu Âu và Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mỹ trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga là hành động tuyên chiến

Vân Anh |

Chính trị gia người Anh chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle vì vụ điệp viên Sergey Skripal là hành động tuyên chiến.