Số nhiễm mới COVID-19 ngoài Hồ Bắc lại tăng sau khi giảm 12 ngày liên tiếp

Khánh Minh |

Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm liên tiếp trong 3 ngày trên toàn bộ Trung Quốc, trong khi nếu tính ở ngoài Hồ Bắc thì con số nhiễm mới giảm liên tiếp trong 12 ngày.

Giới chức tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 (nCoV) - hôm 17.2 báo cáo 100 ca tử vong mới và 1.933 trường hợp mới nhiễm, nâng tổng số tử vong trong tỉnh lên 1.696, số ca nhiễm lên 58.182, và số ca tử vong trên toàn cầu lên tới 1.770.

Số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng nhẹ so với mức 1.843 ca hôm 16.2 và 139 trường hợp tử vong.

Như vậy, tính đến ngày 16.2, số ca nhiễm mới COVID-19 giảm liên tiếp trong 3 ngày trên toàn bộ Trung Quốc, trong khi nếu tính ở ngoài Hồ Bắc thì con số nhiễm mới giảm liên tiếp trong 12 ngày.

Bệnh nhân bị bệnh nặng giảm trên toàn quốc, tờ China Daily dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết.

Tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tỷ lệ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 21,6% vào ngày 16.2 từ mức 32,4% vào ngày 28.1.

Trên toàn tỉnh Hồ Bắc, tỷ lệ các trường hợp nguy kịch đã giảm xuống còn 11,1% vào ngày 16.2 so với mức cao nhất là 18,4% vào ngày 27.1 và tỷ lệ các trường hợp nguy kịch trên toàn quốc đã giảm xuống còn 7,2%.

"Kết quả này là do tăng cường hỗ trợ y tế, cũng như cách ly và điều trị tập trung. Điều đó giúp tăng tỷ lệ bệnh nhân phục hồi và giảm tỷ lệ tử vong" - phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Mi Feng nói.

Tuy nhiên, các tín hiệu tích cực không làm lu mờ thực tế rằng các trường hợp nhiễm mới và tử vong chung trên toàn quốc vẫn cao. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 15.2 cũng nói rằng, dù ấn tượng trước những biện pháp mà Trung Quốc thực hiện thời gian qua để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch COVID-19, nhưng ông lưu ý dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn khẩn cấp và hiện không thể nói trước dịch sẽ lây lan tới đâu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tâm dịch Hồ Bắc áp dụng các biện pháp mới chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc thông báo ngày 16.2 đóng cửa tất cả khu dân cư ở thành thị và nông thôn, các địa điểm công cộng không cần thiết và cấm các cuộc tụ họp công cộng, phương tiện cá nhân để chống dịch COVID-19.

Trung Quốc truy tìm “bệnh nhân số 0” nhiễm virus COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán phủ nhận là nơi có bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus COVID-19 (nCoV) trong bối cảnh Trung Quốc chưa xác định được ai là “bệnh nhân số 0”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tâm dịch Hồ Bắc áp dụng các biện pháp mới chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc thông báo ngày 16.2 đóng cửa tất cả khu dân cư ở thành thị và nông thôn, các địa điểm công cộng không cần thiết và cấm các cuộc tụ họp công cộng, phương tiện cá nhân để chống dịch COVID-19.

Trung Quốc truy tìm “bệnh nhân số 0” nhiễm virus COVID-19

Ngọc Vân |

Viện Virus học Vũ Hán phủ nhận là nơi có bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus COVID-19 (nCoV) trong bối cảnh Trung Quốc chưa xác định được ai là “bệnh nhân số 0”.