Số người Nga tiếc nuối Liên Xô sụp đổ chạm mức cao nhất trong 10 năm

Ngọc Vân |

Số người Nga tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô chạm mức cao nhất kể từ năm 2009, hầu hết nói rằng sự kiện này có thể tránh được.

Một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu độc lập Levada hồi cuối tháng 11 cho thấy, 58% người Nga được hỏi nói rằng họ hối tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô, 25% không tiếc nuối và 16% không thể diễn tả cảm xúc bằng một từ.

Khi các nhà nghiên cứu hỏi về nguyên nhân, 54% trong số những người hối tiếc về sự kết thúc của Liên Xô nói rằng, họ nhớ hệ thống kinh tế, 36% nói họ mất đi cảm giác thuộc về một siêu cường thực sự, 34% phàn nàn về sự giảm lòng tin giữa những người bình thường, và 26% nói, sự sụp đổ đã phá hủy mối quan hệ giữa bạn bè và người thân.

Nghiên cứu còn cho thấy, 52% người Nga nghĩ rằng việc Liên Xô sụp đổ có thể tránh được, 29% nói sự kiện này hoàn toàn không thể tránh và 19% không có ý kiến.

Số người tiếc nuối sự sụp đổ của Liên Xô tăng liên tục trong thập kỷ qua, năm 2009 thậm chí còn cao hơn hiện tại, ở mức 60%. Mức cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận vào năm 2000 là 75%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần đề cập đến sự sụp đổ của Liên Xô trong các bài phát biểu của mình. Phát biểu trước Quốc hội Nga năm 2005, ông Putin gọi đây là thảm họa địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 20 và là nguyên nhân gây gián đoạn lớn đối với người Nga.

Tháng 9.2016, ông Putin nói rằng, Đảng Cộng sản đáng ra nên biến Liên Xô thành một nhà nước dân chủ thay vì tách thành các quốc gia độc lập.

Mặc dù vậy, Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh rằng ông và các quan chức Nga không có kế hoạch khôi phục lại Liên Xô.

Theo RT, ông Putin còn cáo buộc các chính phủ phương Tây cố tình gây nhầm lẫn nước Nga hiện đại với Liên Xô, gây tổn hại lợi ích của người dân bình thường với cái cớ là ngăn chặn một mối đe dọa không có thật.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nữ phi công "Madam MIG" huyền thoại của Liên Xô qua đời ở tuổi 86

Hà Liên |

Nữ phi công lái thử nghiệm hạng nhất huyền thoại của Liên Xô Marina Popovich, người được mệnh danh là "Madam MiG" đã qua đời ở tuổi 86.

Tháng Mười vĩ đại qua mắt kẻ hậu sinh

NHÀ BÁO ELENA ZUBTSOVA VIẾT RIÊNG CHO LAO ĐỘNG TỪ MÁTXCƠVA |

Nhà báo Elena Zubtsova - nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội - viết riêng cho Lao Động những suy nghĩ của “kẻ hậu sinh” nhân sự kiện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại

CAO NGUYÊN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động đến đời sống, chính trị của nhiều quốc gia dân tộc. Đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng vì khả năng tự giải phóng. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nữ phi công "Madam MIG" huyền thoại của Liên Xô qua đời ở tuổi 86

Hà Liên |

Nữ phi công lái thử nghiệm hạng nhất huyền thoại của Liên Xô Marina Popovich, người được mệnh danh là "Madam MiG" đã qua đời ở tuổi 86.

Tháng Mười vĩ đại qua mắt kẻ hậu sinh

NHÀ BÁO ELENA ZUBTSOVA VIẾT RIÊNG CHO LAO ĐỘNG TỪ MÁTXCƠVA |

Nhà báo Elena Zubtsova - nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội - viết riêng cho Lao Động những suy nghĩ của “kẻ hậu sinh” nhân sự kiện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại

CAO NGUYÊN |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động đến đời sống, chính trị của nhiều quốc gia dân tộc. Đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng vì khả năng tự giải phóng.